Lật thuyền chở người di cư từ Pháp sang Anh, 6 người chết

Chiếc thuyền chở những người di cư từ Pháp sang Anh bị lật tại eo biển Manche thuộc hải phận Pháp khiến sáu người Afghanistan thiệt mạng.

Theo Hãng tin AFP ngày 12-8, công cuộc tìm kiếm các nạn nhân mất tích vẫn tiếp tục được thực hiện. Cơ quan công tố địa phương cho biết chiếc thuyền bị lật khoảng 2h sáng (giờ địa phương). Sáu người đàn ông thiệt mạng, 49 người được cứu sống.

Công tố viên phó tại thành phố Boulogne (Pháp) Philippe Sabatier nói với Hãng tin AFP rằng cả sáu nạn nhân thiệt mạng đều ở độ tuổi 30.

Ông Sabatier cho biết thêm phần lớn người còn lại trên chiếc thuyền xấu số là người Afghanistan, ngoài ra có vài người Sudan. Trong đó hầu hết đều là người lớn, chỉ có một vài trẻ vị thành niên. Trong số nạn nhân sống sót, lực lượng bảo vệ bờ biển Pháp cứu được 36 người, lực lượng bảo vệ bờ biển Anh cứu được 13 người.

tau cuu ho eo bien
Tàu cứu hộ trên English Chanel. Ảnh: PA

Theo Premar - cơ quan an ninh bờ biển Pháp, tính đến chiều 12-8, có hai người được xác định mất tích. Trước đó, văn phòng công tố địa phương ước tính có khoảng 5 - 10 người mất tích.

Ba con tàu, một trực thăng, một máy bay của Pháp và một tàu của Anh được huy động tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại khu vực ngoài khơi Sangatte, miền bắc nước Pháp.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Anh cho biết Bộ trưởng Suella Braverman sẽ đích thân chủ trì một cuộc họp với bộ chỉ huy các hoạt động của những con tàu nhỏ - một phần thuộc Lực lượng biên phòng Anh nhằm đối phó với những người di cư bằng thuyền nhỏ qua khu vực eo biển Manche.

Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne cũng đăng tải dòng trạng thái chia sẻ đau buồn với các nạn nhân và khen ngợi nỗ lực của các đội cứu hộ.

Trong khi đó, phát ngôn viên tổ chức nhân đạo Utopia56 của Pháp lại cho rằng việc thắt chặt quy định di cư bằng con đường hợp pháp chỉ càng khiến những người di cư ngày càng mạo hiểm hơn để có thể đến được Anh.

Khu vực eo biển Manche - nơi xảy ra vụ lật thuyền - là một trong những tuyến vận tải đường thủy tấp nập nhất thế giới với những dòng chảy xiết cực kỳ nguy hiểm.

Tuy vậy, kể từ khi chính quyền Anh bắt đầu ghi nhận số lượng người di cư hồi năm 2018 đến ngày 11-8, đã có hơn 100.000 người vượt biên từ Pháp đến Anh trên những con tàu nhỏ.

Chính quyền Pháp đã tăng cường tuần tra và thực hiện các biện pháp ngăn chặn sau khi London đồng ý gửi Paris hàng trăm triệu euro để hỗ trợ nỗ lực ngăn chặn dòng người vượt biên hồi tháng 3.

Ngày 10-8, khoảng 755 người di cư cũng được tìm thấy trên 14 chiếc thuyền nhỏ đang trên đường đến khu vực phía nam nước Anh.

Đây là số lượng người di cư cao nhất được tìm thấy trong một ngày trong năm 2023, đẩy số lượng người di cư vào Anh năm nay lên 16.000 người.

Cũng trong đêm 10-8, Premar giải cứu thành công 116 người di cư, trong đó có cả trẻ em trên ba chiếc thuyền nhỏ.

Theo Tuổi trẻ