Anh tăng cường hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ để ngăn chặn các băng nhóm buôn người

Vương quốc Anh và Thổ Nhĩ Kỳ vừa thông báo một thỏa thuận hợp tác và chia sẻ tin tức tình báo nhằm ngăn chặn các băng nhóm tổ chứa đưa người vượt biển bằng xuồng hơi. 

Bộ trưởng nhập cư Robert Jenrick cho biết ông không thể tiết lộ số tiền mà Chính phủ Anh đã phải chi ra để thực thi chiến dịch này, nhưng vấn đề không nằm ở tiền mà là sự chia sẻ thông tin tình báo giữa 2 lực lượng quốc phòng. 

Đảng Lao Động vẫn không ngừng chỉ trích sự thất bại của Chính phủ trong việc giải quyết vấn đề nhập cư. Vào hôm thứ Hai, chỉ 15 người tị nạn bước lên xà lan Bibby Stockholm, trong khi đó luật sư đã giúp 20 người khác không phải lên xà lan nhờ các thách thức pháp lý. Đảng Lao Động cho rằng Đảng Bảo Thủ đã buông lỏng suốt 13 năm nên tình trạng nhập cư mới trở nên không thể kiểm soát.

bbbbi
Người tị nạn được xe buýt chở tới cầu cảng ra xà lan.

Sức chứa tối đa của xà lan này là 500 nam giới độc thân - chưa tới 1% so với số người đang chờ hồ sơ tị nạn của họ được xử lý. Trong khi đó, Bộ Nội Vụ cũng đang ra sức điều tra các luật sư có dấu hiện biến chất, giúp những kẻ buôn người lợi dụng luật nô lệ hiện đại để xin tị nạn cho khách hàng vào Anh bất hợp pháp. 

Hiện tại chính phủ đang tập trung tìm kiếm những chỗ ở rẻ tiền hơn cho người tị nạn để giảm chi phí khách sạn. Bà Suella Braverman cho biết nỗ lực hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp đập tan các âm mưu buôn người. 

Bộ trưởng Nội vụ Anh Suella Braverman nhận định: “Mối quan hệ đối tác của chúng tôi với Thổ Nhĩ Kỳ - một người bạn và đồng minh thân thiết, sẽ cho phép các cơ quan thực thi pháp luật của chúng tôi cùng nhau giải quyết vấn đề quốc tế này và giải quyết tình trạng vận chuyển người di cư bằng thuyền nhỏ”.

Hiện vấn đề di cư bất hợp pháp là trọng tâm trong chương trình nghị sự chính trị ở Anh, trước khi diễn ra cuộc bầu sắp tới, dự kiến vào năm 2024.

Theo đó, London khẳng định sẽ hỗ trợ xây dựng một trung tâm cảnh sát mới ở Ankara, dựa trên sự hợp tác giữa hai nước về thực thi pháp luật.

Hôm nay, lại có thêm 41 người tị nạn tử nạn (bao gồm 3 trẻ em) khi một chiếc xuồng hơi bị lật ở ngoài khơi đảo Lampedusa (Italy). Chỉ có 4 người sống sót và được tàu cứu hộ đưa vào bờ.

Viethome (Theo Sky News)