Thuê người không giấy tờ bị phạt tới £60k, chứa chấp trong nhà bị phạt tới £20k

phat nguoi thue muon khong giay to
Bộ trưởng Nội vụ Anh, bà Suella Braverman (giữa) thăm Rwanda tháng 3/2023 để thanh tra tình hình xây cất trung tâm tạm cư cho người bị trục xuất sang quốc gia châu Phi

Anh tăng tiền phạt chủ lao động thuê người không giấy tờ lên tới 60.000 bảng cho lần tái phạm thứ nhì. Mức phạt đối với hành vi cho người không giấy thuê nhà cũng tăng lên, tới mức 20.000 bảng/một người thuê nếu chủ nhà tái phạm.

Bộ Nội vụ Anh đang ra các quy định ngày càng thắt chặt thị trường lao động và nhà cho thuê để tiêu diệt "động cơ tới Anh" của người di dân trái phép.

Trong nỗ lực gửi ra thông điệp là vào Anh bất hợp pháp sẽ rất khó sống, khó kiếm việc và chỗ ở, Bộ trưởng chuyên về di dân Robert Jenrick nói các quy định mới về tiền phạt sẽ "giúp hạn chế số người vào Anh bằng thuyền nhỏ".

Phạt nặng từ năm mới

Bắt đầu từ năm 2024, các doanh nghiệp tại Anh sẽ phải chịu mức phạt dân sự tăng từ 15.000 bảng lên 45.000 bảng cho lần vi phạm đầu tiên, khi bị phát hiện tuyển người di dân bất hợp pháp vào làm việc. Đây là mức phạt tính trên 1 người di dân. Những lần tái phạm sẽ đẩy tiền phạt lên tới 60.000 bảng.

Các chủ nhà (landlord) cũng sẽ phải trả tiền phạt nếu cho người di cư bất hợp pháp thuê nhà ở. Tiền phạt với chủ nhà tăng mạnh, từ 80 bảng lên 5.000 bảng cho một người ở nhờ chung nhà (lodger, thường dùng một phòng), và tăng từ 1.000 lên 10.000 bảng nếu cho một người không có giấy tờ thuê nhà (occupier).

Những lần vi phạm tiếp theo sẽ khiến tiền phạt với landlord tăng lên khủng khiếp, tới 10.000 đối với một người lodger và 20.000 bảng đối với người đứng ra thuê nhà (occupier).

Ông Jenrick tin rằng các biện pháp này là để đánh vào các băng đảng buôn người và những kẻ "kiếm lời từ việc thuê nhân công di dân bất hợp pháp, cho thuê nhà như một mô hình kinh tế xấu xa".

Một trong số nhiều lý do làn sóng vào Anh không ngừng sau Brexit, vì không ít người dân ở một số quốc gia nghèo có suy nghĩ rằng vào Anh "sẽ sống", dễ kiếm việc và thuê nhà mà không ai truy cứu.

Sẽ bắt và trục xuất

Một luật mới ở Anh vừa được Nghị viện thông qua cho phép Bộ trưởng Nội vụ quyền bắt giữ và trục xuất người tới Anh qua con đường phi pháp.

Họ có thể bị tống sang Rwanda hoặc một nước thứ ba mà Anh cho là "an toàn" trong lúc chờ cứu xét đơn xin tị nạn. Tuy thế, việc đưa một số nhỏ người xin tị nạn tại Anh sang Rwanda chưa thể thực hiện được vì cản trở pháp lý và nhân quyền. Dù vậy, chính phủ vẫn tin tưởng là "giải pháp Rwanda" rất khả thi, bất chấp các vướng mắc từ mấy năm qua.

Bộ trưởng Nội vụ Anh, bà Suella Braverman vừa thăm Rwanda tháng 3 năm nay để thanh tra tình hình xây cất trung tâm tạm cư cho người bị trục xuất sang quốc gia châu Phi.

Tính đến tháng 3/2023, trên cả nước Anh có 47.000 người đã nộp đơn xin tị nạn và đang ở các khách sạn trên cả nước, do chính phủ tài trợ.

Vì số người vào Anh qua eo biển ẫn tăng, chính phủ phải chuyển đổi thêm ba căn cứ quân sự cũ làm trung tâm lưu trú cho họ.

Đó là Wethersfield ở Essex có sức chứa tới 1.700 người, Scampton ở Lincolnshire (2.000 người) và Bexhill ở East Sussex (1.200 người). Ngoài ra, doanh trại Catterick Garrison ở Yorkshire cũng sắp khai trương đón người xin tị nạn.

Nếu bị bác đơn, họ được yêu cầu rời Anh, nếu không sẽ bị trục xuất.

Theo BBC Vietnamese