Anh có thể trục xuất 100.000 người tị nạn Ukraine

RT dẫn lời các nghị sĩ thuộc đảng Bảo thủ và một số tổ chức phi chính phủ của Anh cho biết, hơn một nửa người tị nạn Ukraine đến nước này theo chương trình tái định cư tị nạn sẽ phải rời đi khi tới thời hạn thị thực (trước tháng 9/2025), trừ khi London đưa ra một cam kết lâu dài về vấn đề này.

Ước tính có khoảng 182.100 người Ukraine đã đến Anh kể từ tháng 2/2022 theo Chương trình Gia đình Ukraine và Nhà ở cho Ukraine. Mô hình này cho phép người tị nạn Ukraine ở lại Anh trong vòng 3 năm.

Tuy nhiên, khi cuộc xung đột không có dấu hiệu sẽ hạ nhiệt, hầu hết người tị nạn Ukraine đều không muốn trở lại quê hương của mình.

Nhóm các nghị sĩ Anh ủng hộ Ukraine cho biết, họ đang thúc giục chính phủ của Thủ tướng Anh Rishi Sunak đưa ra một cam kết cho người tị nạn Ukraine.

nguoi ti nan ukraine

Còn theo ông Robert Buckland, cựu Thư ký Tư pháp dưới thời Thủ tướng Anh Boris Johnson, London cần một chương trình định cư lâu dài hơn cho người tị nạn Ukraine. Theo ông này cuộc khủng hoảng Ukraine đòi hỏi một phản ứng đặc biệt, bởi đây là tình huống chưa từng có tiền lệ.

Một cuộc khảo sát tại Anh vào tháng 7/2023 cho thấy, khoảng một nửa số người Ukraine trưởng thành có ý định tiếp tục cư trú tại Anh ngay cả khi quê nhà của họ đã an toàn. Những người tị nạn Ukraine khác tại Đức cũng có cùng ý kiến này.

Trả lời truyền thông, người phát ngôn của Bộ Nội vụ Anh cho biết, chính phủ Anh sẽ tiếp tục xem xét các kế hoạch hỗ trợ tị nạn nếu chúng cần được mở rộng “phù hợp với sự phát triển của tình hình ở Ukraine”.

Quochoitv (nguồn: RT)