Luật mới cấm người nhập cư kháng cáo, cấm sử dụng luật nhân quyền và luật nô lệ hiện đại

Bộ trưởng Nội vụ Suella Braverman vừa thông báo kế hoạch lớn nhất từ trước đến nay nhằm chấm dứt "làn sóng nhập cư bất hợp pháp" vào nước Anh. Tuy nhiên bà cũng thừa nhận rằng luật này có thể không tuân theo Luật Nhân Quyền. 

Bộ trưởng Nội vụ vừa thông báo một dự luật mới có tên gọi là Illegal Migration Bill, luật này nói rằng những người nhập cư bằng thuyền nhỏ sẽ bị "trục xuất nhanh chóng".

Bà Suella Braverman phát biểu trước Hạ viện: "Họ sẽ không ngừng đến đây, trừ khi họ biết rằng nếu đến Anh bất hợp pháp, họ sẽ bị giam giữ và nhanh chóng bị trục xuất trở lại đất nước của họ, hoặc quốc gia thứ 3 an toàn, chẳng hạn Rwanda".

Với dự luật này, người nhập cư sẽ không được phép kháng cáo. Sẽ không còn những "phán quyết đảo ngược vào giây phút cuối cùng trước khi lên máy bay". Bà cũng thừa nhận rằng bà "không rõ dự luật này có tuân thủ luật nhân quyền hay không". 

"Dĩ nhiên Vương quốc Anh luôn muốn làm theo luật quốc tế, và tôi tin rằng luật này tương thích với các nghĩa vụ quốc tế", bà nói thêm.

luat nhap cu Illegal Migration Bill
Thủ tướng Rishi Sunak ủng hộ dự luật mới của bà Suella Braverman.

Nội dung cơ bản của luật này như sau:

- Người đến UK bằng xuồng nhỏ sẽ bị cấm túc trong vòng 28 ngày đầu tiên mà không được bảo lãnh hay kháng nghị. Và họ sẽ tiếp tục bị cấm túc nếu có "triển vọng hợp lý" để trục xuất.

- Quyền trục xuất là quyền của Bộ trưởng Nội vụ, nhằm hạn chế triệt để các đơn thách thức pháp lý và kháng cáo.

- Chỉ những người dưới 18 tuổi, người không đủ điều kiện sức khỏe để lên máy bay, hoặc người "bị đe dọa thực sự" khi trở về đất nước, mới có thể kháng cáo để xin ngừng lệnh trục xuất.

- Những đơn kháng cáo khác, bao gồm quyền được ở bên cạnh gia đình, quyền giữ kín sự riêng tư, sẽ được xem xét từ xa sau khi người nhập cư đã bị trục xuất. 

- Người nhập cư không được phép sử dụng luật nô lệ hiện đại để chống lại lệnh trục xuất.

- Lệnh trục xuất chỉ bị trì hoãn khi người nhập cư đang hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật (cảnh sát...) để điều tra nạn buôn người.

- Hàng năm quốc hội sẽ đề ra số lượng người tối đa được đến UK theo hành trình an toàn.

- Những người bị trục xuất sẽ bị cấm vĩnh viễn việc quay trở lại UK, bị cấm định cư hay xin quốc tịch UK.

Bà Braverman cho biết chính phủ đang mở rộng các trung tâm giam giữ, dự kiến sử dụng cơ sở của quân đội để làm trại giam giữ tạm thời. 

Dự luật chỉ tương thích 50% với Luật Nhân Quyền

Sau tuyên bố của bà Suella Braverman, các nghị sĩ Đảng Bảo Thủ và những người đồng cấp thuộc các đảng khác đã nhận được thư do chính bà Braverman và Bộ trưởng nhập cư Robert Jenrick gửi. Thư này cố tìm kiếm sự ủng hộ cho dự luật. 

Thư nói rằng những điều khoản trong dự luật "không phải là không tương thích" với Luật Nhân Quyền. 

Bà Braverman khẳng định dự luật này là thiết yếu vì hệ thống tị nạn đã quá tải từ lâu, đồng thời trấn an các nghị sĩ rằng luật này sẽ không vi phạm luật quốc tế.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak nói rằng dự luật là một trong 5 ưu tiên hàng đầu của ông, nhằm lấy lại quyền kiểm soát biên giới. 

Các đảng đối lập và các tổ chức từ thiện đã chỉ trích dự luật trước khi nó được công bố. Một số cho rằng kế hoạch này tốn kém và không hiệu quả. 

Viethome (theo Sky News)