Ảnh minh họa
Trong vòng 1 năm, vị luật sư này đã đăng tải thông tin sai và gây hiểu lầm lên trang fanpage của công ty. Trong những bài đăng này, vị luật sư khoe khoang rằng công ty của mình và cộng sự đã thay mặt nhiều khách hàng trước tòa. Thực tế không hề có chuyện đó. Một số bài đăng có nội dung như sau:
- "Nhận được kết quả tuyệt vời tại Tòa án Cambridge Magistrates Court! Thật vinh dự và tự hào khi được giúp đỡ khách hàng của chúng tôi, cuối cùng đã chứng minh được cô ấy vô tội!!!"
- "2 lần chiến thắng hôm nay! Tòa án Watford Family Court - đã bào chửa thắng và giúp 2 mẹ con đoàn tụ. Tòa án Milton Keynes County Court, bào chửa thành công một vụ việc bị xếp xó. Bên kia bị cấm đệ bất kì đơn nào khác lên tòa".
- "Tòa án Colchester County Court, ngày 2 tháng 1. Giúp chủ nhà trục xuất thành công khách thuê..."
Vị luật sư này cho biết các bài đăng chỉ đơn thuần là "quảng cáo" và thừa nhận rằng chúng không chính xác. Công ty này và cộng sự của họ không hề tham dự phiên tòa nào trong những ngày này, và thừa nhận rằng những gì đăng trên mạng xã hội chỉ là "bốc phét" để thu hút khách hàng tiềm năng.
Tại phiên họp của Hội đồng Kỷ luật Luật sư, vị luật sư xin lỗi nhưng nhấn mạnh rằng bản thân không biết mình đã vi phạm quy tắc hành nghề.
Hội đồng kỷ luật quyết định tước giấy phép hành nghề của vị luật sư trong vòng 6 tháng, cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý bất kỳ công ty nào trong 2 năm. Luật sư này cũng bị phạt £15,000.
Hội đồng Kỷ luật Luật sư Solicitors Disciplinary Tribunal (SDT) có quyền lực không giới hạn trong việc đưa ra mức phạt, đình chỉ hoặc tước giấy phép hành nghề của bất kì luật sư nào vi phạm các nguyên tắc đạo đức.