Tân thủ tướng Anh vẫn sẽ tiếp tục mở rộng kế hoạch Rwanda

Cả 2 ứng cử viên cho chiếc ghế thủ tướng Anh là ông Rishi Sunak và bà Liz Truss đều đưa ra đề xuất mở rộng kế hoạch Rwanda. Họ đã bị kết tội là ''độc ác, vô nhân tính'' khi tán đồng chính sách đuổi người xin tị nạn khỏi nước Anh. 

Tổ chức từ thiện Amnesty International đã đi đầu trong việc chỉ trích các kế hoạch nhập cư do 2 ứng viên của Đảng Bảo Thủ đề xuất, cho rằng chính sách này sẽ gây tốn kém chi phí rất lớn và đe dọa tính mạng, cuộc sống của người xin tị nạn. Các tổ chức nhân quyền, các đảng đối lập và thành viên Viện chiến lược cánh hữu Adam Smith cũng không tán thành kế hoạch này.

truc xuat nguoi den rwanda

Chính sách thù địch đã dâng cao vào cuối tuần qua khi 2 ứng cử viên chuẩn bị cho cuộc tranh luận trên đài BBC vào tối hôm nay 25/7, các lá phiếu bầu cũng sẽ được gửi tới hòm thư của các cử tri trong tuần tới. 

Tranh luận xung quanh vấn đề nhập cư dường như đã làm lu mờ những tuyên bố trước đó của các ứng cử viên, trong đó ông Sunak nói rằng sẽ xóa sổ các Viện Khổng Tử của Trung Quốc, còn bà Truss lên kế hoạch cắt bỏ những quy định lằng nhằng ở các cảng hàng hóa miễn thuế và tạo ra những ''đặc khu đầu tư'' với ít thủ tục hành chính.

Cả hai đều nhất trí sẽ gửi hàng trăm người xin tị nạn đến Rwanda. Kế hoạch này đã bị hoãn vào tháng trước sau khi Tòa án nhân quyền châu Âu can thiệp.

Sunak nói ông sẽ làm bất cứ điều gì để biến kế hoạch Rwanda thành hiện thực, và sẽ kiên trì kết hợp với các quốc gia khác để giải quyết tình trạng khủng hoảng nhập cư. 

Trong bảng kế hoạch nhập cư gồm 10 điểm, Sunak cho biết ông sẽ giới hạn số người tị nạn được phép vào UK mỗi năm, thắt chặt các tiêu chuẩn đối với người được phép xin tị nạn, cắt viện trợ đối với các quốc gia không chịu nhận lại người bị từ chối tị nạn và tội phạm nhập cư. 

Ông Sunak sẽ cho người nhập cư ở trên các du thuyền (cruise ship) thay vì cho họ ở trong khách sạn nhằm tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên đề xuất này của ông đã bị bà Truss chỉ tích. Bà cho rằng ý tưởng này chỉ khiến việc giam giữ người nhập cư trở nên tùy tiện, vi phạm luật quốc tế và luật quốc gia. Khi truyền thông hỏi ý tưởng này của ông có hợp pháp không, ông Sunak không đưa được câu trả lời rõ ràng, nhưng cho rằng ''ý tưởng nào cũng đáng để cân nhắc''.

Ngoài Rwanda, bà Truss cũng sẽ tìm kiếm những quốc gia khác, nơi Anh quốc có thể xây dựng các mối quan hệ đối tác để trục xuất người di cư tới đó. Lực lượng biên phòng sẽ được tăng cường nhân lực 20% nếu bà trở thành thủ tướng, nhờ đó mà UK sẽ có thêm nhiều đội tuần tra ở eo biển nhằm ngăn chặn các xuồng chở người di cư cập bến. 

Tuy nhiên, chi phí có thể là vấn đề đau đầu, bởi vì chỉ trục xuất 200 người xin tị nạn đến Rwanda đã tốn đến 120 triệu bảng. 

Viethome (theo Guardian)