Rwanda xây dựng các tiện ích để sẵn sàng đón trẻ em tị nạn từ UK sang

Một nhà nghỉ ở thủ đô Kigali đang xây dựng các sân bóng mini và khu vui chơi ngoài trời cho trẻ em tị nạn từ Anh đến đất nước này.

Một nhà nghỉ đã được chính phủ Rwanda thuê lại dùng làm chỗ ở cho người xin tị nạn từ UK. Hiện khách sạn này đang tu sửa để cung cấp tiện nghi cho trẻ em. 

Nhà nghỉ Hope ở Kigali đang xây dựng khu vui chơi ngoài trời, bao gồm sân bóng đá, sân bóng rổ, các thiết bị đồ chơi trẻ em... Giám đốc nhà nghỉ 3 sao 50 phòng ở quận Kagugu thuộc thủ đô Kigali, ông Elisee Kalyango, xác nhận rằng ông đang tăng cường tiện ích cho trẻ nhỏ, và đảm bảo khách sạn Hope thích hợp với mọi lứa tuổi.

tien ich cho nguoi ti nan o rwanda
Công nhân đang xây dựng một sân bóng rổ gần nhà nghỉ Hope ở Kigali. Ảnh: Victoria Jones/PA

Theo kế hoạch của Thủ tướng Anh Boris Johnson, Uk sẽ gửi hàng chục ngàn người xin tị nạn đến Rwanda, nơi họ sẽ bắt đầu cuộc đời mới. Chính phủ Anh đã trả 120 triệu bảng cho chính quyền Rwanda. Một phần tiền được dùng chi trả cho các chủ khách sạn với thời hạn thuê là 1 năm. 

Nhà nghỉ Hope hiện đang trống phòng sau khi tòa án châu Âu ngăn chặn chuyến bay trục xuất đầu tiên đến Rwanda. Bên ngoài, các công nhân đang xây dựng các sân bóng cho người lớn và trẻ em.

Họ đang xây một sân bóng đá và bóng rổ mini, có thể chuyển đồi thành sân bóng chuyền. Các thiết bị trò chơi được bố trí trên bãi cỏ. 

Chính quyền Rwanda đã rất niềm nở giới thiệu nhà nghỉ Hope đến giới truyền thông, khẳng định đó là một nơi cư trú hiện đại và sạch sẽ, có cả phòng cầu nguyện và bàn chơi bida.

Tuy nhiên, đây là khách sạn duy nhất được kí kết để chứa người xin tị nạn. Chính quyền Rwanda khẳng định bất kì ai đến cũng sẽ được cung cấp từ A-Z, bao gồm chỗ ở, chăm sóc sức khỏe và sự hỗ trợ trong 5 năm hoặc cho đến khi người tị nạn có thể tự chủ cuộc sống. 

Bài liên quan: Người tị nạn tới Rwanda sẽ ở resort 3 sao có hồ bơi, sân golf, sân tennis và spa

khach san desir resort hotel cho nguoi ti nan rwanda 1

MailOnline cho biết người bị gửi đến Rwanda sẽ được đưa vào khách sạn có hồ bơi, tiện nghi spa, WIFI miễn phí, TV màn hình phẳng với các kênh truyền hình vệ tinh, sân tennis, phòng tập thể dục và quyền sử dụng sân golf, quyền đăng ký khóa học đào tạo - tất cả được chi trả bằng tiền thuế.

11rwandaPhòng đơn cho người tị nạn bị gửi tới Rwanda

“Kỳ nghỉ trọn gói” này đang chờ đợi những người cố gắng vượt biển Manche bằng thuyền - một phần kế hoạch gây tranh cãi của bà Patel. Có tới 100 người di cư dự kiến ​​sẽ được đưa đến quốc gia Đông Phi vào tháng 6 - trong một nỗ lực của chính phủ nhằm đối phó với tình trạng số lượng người tới Anh bất hợp pháp tăng vọt.

khach san desir resort hotel cho nguoi ti nan rwanda 3
Desir Resort Hotel nhìn từ bên ngoài.

11rwandaKhách sạn cũng có hồ bơi

Những người may mắn nhất sẽ được gửi đến khách sạn Desir Resort Hotel. Nằm ở vùng ngoại ô yên tĩnh của thủ đô Kigali, Desir có hồ bơi, quầy bar bên ngoài, nhà hàng và tiện nghi spa.

Ngoài ra còn có WIFI miễn phí, sân tennis, phòng tập thể dục và sân golf. Tất cả các phòng đều có phòng tắm riêng với vòi sen. Tất cả 72 phòng của khách sạn đều được trang bị TV màn hình phẳng với các kênh truyền hình vệ tinh cũng như tiện nghi là ủi.

11rwandaNằm ở vùng ngoại ô yên tĩnh ở ngoại ô thủ đô Kigali, Desir Resort Hotel có hồ bơi, quầy bar bên ngoài, nhà hàng và spa

Đối với khách đặt phòng thông thường, các phòng VIP có tiện nghi nhà bếp với giá 46 bảng một đêm. Phòng đơn có giá 23 bảng mỗi đêm và phòng 2 giường là 46 bảng - cả hai đều bao gồm bữa sáng.

Nhà hàng tại Desir Resort Hotel ba sao cung cấp các món ăn địa phương và phương Tây, bao gồm cá rô phi nướng, bánh mì kẹp thịt bò và bánh pizza.

Du khách có thể thưởng thức bia Heineken nhập khẩu cũng như bia Primus và Skol được ủ tại địa phương. Quầy bar có rượu vang đỏ và trắng và nhiều loại rượu mạnh.

11rwandaPhòng đôi có giá 46 bảng một ngày

Nhân viên lễ tân tại khách sạn từ chối thảo luận về sự liên quan của họ với dự án nhập cư của Anh. Nhưng Giám đốc quản lý Jackie Uwamungu đã hoan nghênh thỏa thuận này.

Bà Jackie nói: “Công việc kinh doanh chỉ mới phục hồi sau những gián đoạn kéo dài do đại dịch Covid-19. Vì vậy, thỏa thuận về người di cư là sự cứu trợ đáng hoan nghênh. Nó sẽ thúc đẩy hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi có các phòng VIP, phòng đôi và phòng 2 giường đơn, hồ bơi và hội trường".

Các điểm tham quan gần đó đến Desir bao gồm Phòng trưng bày Nghệ thuật Niyo. Trung tâm thành phố Kigali cách đó khoảng 2.5 dặm nhưng đi xe ôm chỉ mất mười phút và chi phí chưa đến 2 bảng.

 khach san desir resort hotel cho nguoi ti nan rwanda 3
Các dịch vụ tại khách sạn Desir Resort Hotel.

Ngược lại, hầu hết người dân Rwanda sống trong những ngôi nhà cơ bản làm từ gạch đất và tôn - họ có mức lương dưới 3 bảng mỗi ngày.

Một cư dân của Kigali nói: “Những người tị nạn này sẽ sống xa hoa trong khi chúng tôi sống trong điều kiện tồi tệ. Những người bình thường ở Rwanda không có khả năng qua đêm tại khách sạn. Nhiều người phải vật lộn chỉ để có cái ăn. Chúng tôi không có cơ hội đi đến bể bơi, chơi quần vợt hoặc chơi golf".

khach san desir resort hotel cho nguoi ti nan rwanda 3
Hình ảnh Tổng thống Rwanda, ông Paul Kagame tại sảnh của khách sạn.

khach san desir resort hotel cho nguoi ti nan rwanda 3
Cổng dò kim loại ở khách sạn.

11rwandaNhà hàng ở Desir Resort Hotel phục vụ các món địa phương và phương Tây.

khach san desir resort hotel cho nguoi ti nan rwanda 1
Nhà hàng ngoài trời ở Desir Resort Hotel.

11rwandaMột góc phòng hạng deluxe của khách sạn

khach san desir resort hotel cho nguoi ti nan rwanda 3Bàn ghế trong phòng.

khach san desir resort hotel cho nguoi ti nan rwanda 3
Khách có thể gọi bia Heineken hoặc uống bia địa phương.

khach san desir resort hotel cho nguoi ti nan rwanda 3
Nhà vệ sinh.

khach san desir resort hotel cho nguoi ti nan rwanda 3
Bồn rửa mặt.

Các địa điểm khác trong danh sách dành cho người di cư có ít tiện nghi hơn Desir. Nhà nghỉ Hope Guest House là một trong những địa điểm kém sang trọng và giống nhà trọ của khách du lịch.

Nằm cạnh bến xe buýt quốc tế nhộn nhịp của Kigali, du khách có thể nghe thấy tiếng ồn ào từ ban công khách sạn. Phòng ốc cơ bản nhưng sạch sẽ. 

Một hành lang tối dẫn qua phòng tắm chung và phòng vệ sinh thông qua các phòng nghỉ riêng biệt. Một phòng đôi với phòng tắm riêng có giá chỉ 11.50 bảng mỗi đêm. Một phòng đơn với phòng tắm riêng có giá 9.25 bảng một đêm. Trong khi đó, một phòng đơn sử dụng phòng tắm chung của nhà trọ có giá chỉ 6.20 bảng một đêm.

Người di cư cũng sẽ được đưa vào một trại trẻ mồ côi ban đầu được thành lập để làm nơi ở cho các nạn nhân của cuộc diệt chủng năm 1994. “One Dollar Campaign” đã gây quỹ để xây dựng và làm nhà cho trẻ mồ côi trong khu phức hợp rộng lớn ở ngoại ô thành phố.

Các nhà báo Anh đã được hướng dẫn tham quan tòa nhà này vào tháng trước nhưng sau đó mới biết mục đích sử dụng ban đầu là trại trẻ mồ côi.

Một người phụ nữ sống gần đó nói: “Chúng tôi nghe nói những người nước ngoài sẽ đến từ châu Âu và được đưa vào trại trẻ mồ côi ở đây. Nhưng vẫn chưa có ai đến”.

Việc trục xuất đến Rwanda sẽ tiêu tốn 120 triệu bảng tiền thuế, nhằm ngăn chặn hàng chục nghìn người di cư cố gắng đến Anh bằng thuyền nhỏ từ bên kia eo biển Manche.

Các nhân vật đối lập ở quốc gia Đông Phi đã cáo buộc chính phủ Anh phản bội các giá trị dân chủ của Khối Thịnh Vượng Chung bằng cách trục xuất người xin tị nạn đến đây.

Rwanda có diện tích chỉ nhỏ như đảo Sicily, nhưng là một trong những quốc gia đông dân nhất ở châu Phi. Có khoảng 127,000 người tị nạn và xin tị nạn đang sinh sống ở đây, theo Liên Hợp Quốc.

Khoảng 38% dân số sống dưới mức nghèo và 35% trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng mãn tính - theo Chương trình Lương thực Thế giới.

Viethome (theo Guardian)