Tòa án phán quyết chuyến bay đầu tiên đến Rwanda có thể cất cánh

chuyen bay dau tien den rwanda vao thu 3
Bà Priti Patel hoan nghênh phán quyết của tòa án.

Nhóm người nhập cư đầu tiên sẽ được đưa đến Rwanda và đơn xin tị nạn của họ sẽ được xử lý tại đó, theo phán quyết mới nhất từ tòa án. Thái tử Charles đã gọi kế hoạch này là ''kinh khủng''. 

Chuyến bay trục xuất đầu tiên có thể cất cánh vào tuần tới sau khi tòa án High Court đưa ra phán quyết vào hôm thứ Sáu rằng: chuyến bay đưa người xin tị nạn đến Rwanda có thể được tiến hành.

Đây sẽ là nhóm người nhập cư đầu tiên được xử lý đơn xin tị nạn tại quốc gia châu Phi. Một nguồn tin cho hay Thái tử Charles đã tỏ ra bất đồng quan điểm với kế hoạch này.

Theo The Times, trong một cuộc trò chuyện riêng tư, vị Thái tử 73 tuổi đã nổi giận vì ông sắp phải thay mặt Nữ hoàng tham dự cuộc họp giữa lãnh đạo các nước Thịnh Vượng Chung tại thủ đô Rwanda trong tháng này. 

Tuy nhiên, người đại diện phát ngôn của Thái tử Charles cho biết ông giữ thái độ trung lập về mặt chính trị đối với các quyết định của chính phủ Anh, và không can thiệp vào nội bộ chính quyền. 

Thẩm phán tòa án tối cao High Court đã bác đơn xin ngừng các chuyến bay trục xuất của những nhà vận động cho người tị nạn. Nếu không còn gì thay đổi, chuyến bay sẽ diễn ra vào thứ Ba tới. Nhưng các nhóm vận động vẫn sẽ kiên trì kháng cáo vào thứ Hai.

Hơn 30 người đến UK bất hợp pháp sẽ được đưa lên máy bay đến Rwanda. Bộ Nội Vụ sẽ tổ chức thêm nhiều chuyến bay tương tự trong năm nay. 

Luật sư đại diện cho gần 100 người nhập cư đã nộp đơn thách thức pháp lý để đòi quyền ở lại UK. Các nhà hoạt động nói rằng chính sách của chính phủ là ''không an toàn'' và họ thề sẽ tiếp tục đấu tranh, cho rằng việc ép buộc trục xuất có thể khiến người tị nạn bị phát bệnh tâm thần và không còn tương lai. 

Bộ Nội Vụ khẳng định chính sách này sẽ dập tắt hoạt động đưa người qua eo biển của bọn buôn người. Giới chức tin rằng kế hoạch này phản ánh mong mỏi của nhân dân và do đó, không thể dừng lại được.

Tán thành phán quyết của tòa án, Thủ tướng Boris Johnson tweet: ''Chúng ta không thể cho phép bọn buôn người đặt tính mạng của người khác vào nguy hiểm, và chính sách Rwanda sẽ phá vỡ mô hình kinh doanh độc ác này''.

Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel khẳng định Rwanda là một quốc gia an toàn, và trước đó đã được công nhận là nơi trú ẩn an toàn cho người tị nạn. Tính đến nay, đã có 130 người nhận được thông báo trục xuất. 

2 nhóm vận động Detention Action và Care4Calais đã kết hợp với liên đoàn PCS Union và 4 người xin tị nạn để đưa vụ việc ra trước tòa, nhằm chống lại hành động của Bộ Nội vụ. 

Tuy nhiên, thẩm phán Jonathan Swift đã bác đơn xin dừng chuyến bay của họ. Có tin cho rằng chuyến bay thứ 2 có thể được lên lịch vào thứ 5 tuần sau, nhưng Bộ Nội vụ đã phủ nhận thông tin này. 

Vào thứ Hai, tòa sẽ tiếp tục xem xét đơn của tổ chức từ thiện Asylum Aid và nhóm chiến dịch Freedom From Torture.

Viethome (theo Sky)