Hơn 28,300 người di cư vượt biển tới Anh trong năm 2021

Dữ liệu mới nhất cho thấy số lượng người di cư vào Vương quốc Anh đã đạt mức cao kỷ lục.

5refugeeLượng người di cư tới Anh tiếp tục tăng

Hơn 28,300 người đã tới Anh vào năm 2021 - gấp ba lần con số của năm trước, theo số liệu từ Bộ Nội vụ và phân tích của hãng thông tấn PA.

Số liệu được công bố trong bối cảnh các bộ trưởng được cảnh báo lượng người đến sẽ tiếp tục tăng và nhiều người sẽ chết đuối trên vùng biển giữa Pháp và Anh nếu chính phủ theo đuổi kế hoạch nhập cư "nguy hiểm và nhẫn tâm".

Tháng 11 - tháng kỷ lục cho các cuộc vượt biên

Số lượng người vượt biển cao nhất được ghi nhận vào tháng 11, khi có ít nhất 6,869 người đến Anh, với hơn 3,100 người được tiếp nhận trong khoảng thời gian sáu ngày.

Vào ngày 24 tháng 11, ít nhất 27 người đã tử vong khi thuyền của họ chìm ở eo biển Manche. Trong cùng tháng, kỷ lục mới về số người di cư đến bờ biển Anh là 1,185, được ghi nhận vào Ngày Tưởng nhớ.

Vào năm 2020, con số hàng ngày cao nhất là 416, được ghi nhận vào tháng 9. Theo phân tích của PA, ít nhất 28,395 người đã đến Vương quốc Anh vào năm 2021.

Chính phủ có kế hoạch giải quyết vấn đề

Trong khi đó, chính phủ Vương quốc Anh vẫn hứa hẹn sẽ đầu tư hàng triệu bảng với chính quyền Pháp để giải quyết vấn đề người di cư và công bố kế hoạch nhập cư mới theo Dự luật Quốc tịch và Biên giới. Nếu được thông qua, dự luật sẽ xem việc cố ý đến Anh mà không được phép là vi phạm hình sự.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Tom Pursglove cho biết: "Xin tị nạn để được bảo vệ không nên liên quan đến những người tị nạn chọn điểm đến, hoặc mạo hiểm mạng sống của họ và lót túi cho các băng nhóm tội phạm để vượt biển”.

Ông cho biết chính phủ đang "cải cách" cách tiếp cận của họ bằng cách "đưa ra các quyết định cứng rắn để chấm dứt việc luật pháp và những người nộp thuế ở Vương quốc Anh bị lợi dụng".

Ông Pursglove nói thêm: "Công chúng đã kêu gọi cải cách trong hai thập kỷ và đó là những gì chính phủ đang thực hiện thông qua Kế hoạch Nhập cư Mới”.

Chính phủ "phải thức tỉnh"

5refugeeNhững chiếc thuyền người di cư sử dụng

Tim Naor Hilton, giám đốc điều hành của Refugee Action, nói rằng chính sách của chính phủ Anh sẽ khiến nhiều người thiệt mạng ở eo biển Dover hơn.

Ông Tim nói: “Người di cư sẽ tiếp tục vượt biển Manche bằng những chiếc thuyền mỏng manh, và những kẻ buôn lậu sẽ tiếp tục thu lợi, trừ khi các bộ trưởng mở thêm các tuyến đường cho người tị nạn đến Anh. Vào tháng 11, chúng ta đã chứng kiến ​​kết quả đáng tiếc khi ít nhất 27 người thiệt mạng gần bờ biển của Anh. Tuy nhiên, chính phủ vẫn muốn hợp pháp hóa chính sách nguy hiểm và nhẫn tâm của họ trong dự luật chống người tị nạn, và sẽ khiến nhiều người chết đuối hơn. Chính phủ phải thức tỉnh và loại bỏ dự luật này ngay bây giờ".

Clare Moseley, người sáng lập tổ chức từ thiện Care4Calais, chuyên hỗ trợ những người tị nạn sống ở miền bắc nước Pháp, cho biết lượng thuyền nhỏ đến Anh ngày càng tăng đã phản ánh sự thay đổi từ việc vượt biên bằng xe tải.

Bà Clare nói: "Nếu chính phủ nghiêm túc trong việc ngăn chặn những kẻ buôn lậu người, họ sẽ tạo ra một cách an toàn để người di cư xin tị nạn và chấm dứt đường làm ăn của những kẻ buôn lậu người một lần và mãi mãi".

Tình hình ở phần còn lại của Châu Âu

Mặc dù số lượng ngày càng tăng, lượng thuyền tới Vương quốc Anh chỉ chiếm một phần nhỏ so với số lượng người đến châu Âu.

Theo dữ liệu từ Liên hợp quốc về người tị nạn, ít nhất 120,441 người đã đến châu Âu qua Địa Trung Hải bằng đường bộ và đường biển vào năm 2021. Ước tính 1,839 người đã tử vong hoặc mất tích.

Viethome (Theo Sky News)