Bà Priti Patel nổi đóa vì chuyến bay trục xuất chỉ chở có 4 người

Bà Priti Patel đã nổi giận khi một chuyến bay trục xuất chỉ chở có 4 người. Chuyến bay này lẽ ra phải chở 37 tội phạm về Jamaica. Nhưng những thách thức pháp lý vào phút cuối đã cho phép 33 tội phạm thoát nạn trục xuất.

Một số tội phạm từng là sát nhân hoặc lạm dụng tình dục trẻ em. Bộ Nội Vụ cho rằng việc 33 người này thoát khỏi kế hoạch trục xuất là một sự sỉ nhục to lớn đối với hệ thống công quyền ở Anh. 

Bà Priti Patel nói: ''Tôi chẳng có gì phải xin lỗi khi lên kế hoạch tống khứ những tội phạm nước ngoài này ra khỏi UK, bởi vì hành vi phạm tội của họ đã để lại những hậu quả nặng nề cho các nạn nhân''.

"Những người bị trục xuất khỏi Jamaica vào hôm nay (11/11/2021) đều phạm những tội nghiêm trọng. Họ không có chỗ trong xã hội của chúng ta''.

''Nhưng một lần nữa, thật đáng giận khi những đơn khiếu nại lại được thông qua vào phút chót, khiến việc trục xuất 33 người này bị ngưng lại. Nhiều người trong số đó là tội phạm ấu dâm và sát nhân''. 37 tội phạm này phải chịu mức án tổng cộng là 127 năm. 4 người bị trục xuất có mức án cộng gộp chỉ là 16 năm. 

13 trong số 33 thách thức pháp lý (legal challenge) đã được đệ trình trong vòng 24 tiếng trước khi máy bay cất cánh. Một luật sư đại diện cho một số tội phạm nói rằng trường hợp của họ cần phải được xem xét lại.  

chuyen bay truc xuat chi cho 4 nguoi

Luật sư này nói: ''Một số người đã không nhận được những tư vấn pháp lý cần thiết trước khi bị giam giữ do chi phí tư vấn quá cao, một số khác thì chỉ nhận được những lời tư vấn qua loa''.

''Tại đây, các thẩm phán độc lập đã phán quyết rằng có căn cứ pháp lý cho phép 33 người này ở lại UK để xem xét thêm về trường hợp của họ''.

Đầu tuần này, các nhà vận động đã treo banner ''Stop the Plane'' (Ngừng chuyến bay trục xuất) để bày tỏ quan ngại rằng một số tội phạm kể trên là thuộc thế hệ Windrush. 

Bộ Nội Vụ bác bỏ những cáo buộc này, nói rằng họ đã tra xét kỹ lưỡng và chắc chắn những tội phạm này đều không phải công dân Anh quốc hay là thành viên của thế hệ Windrush. 

Chuyến bay xuất phát từ sân bay Birmingham có sức chứa 432 người. Trung bình chi phí cho mỗi chuyến bay trục xuất là 200,000 bảng. Từ tháng 4/2020, đã có 75 chuyến bay trục xuất được tiến hành.

Bà Priti Patel hy vọng Luật Quốc tịch và Biên giới (Nationality and Borders Bill) sẽ giúp việc trục xuất tội phạm nước ngoài diễn ra thuận lợi hơn và ''ngăn ngừa họ lợi dụng những lỗ hỏng của luật pháp''.

Viethome (theo Express)