Người tị nạn đến Anh lúc 14 tuổi “khốn khổ” vì chính sách của bộ Nội vụ

Người thanh niên Afghanistan đến Anh từ năm 14 tuổi đã lâm vào tình trạn khốn đốn khi bộ Nội vụ quyết định dừng phê duyệt tất cả các yêu cầu tị nạn từ Afghanistan. Chàng trai 26 tuổi đã tiến hành thách thức pháp lý (legal challenge) để chống lại chính sách này.

Quyết định dừng xem xét yêu cầu bảo vệ của người Afghanistan đang ở Anh bị phát hiện khi luật sư của người thanh niên này nộp đơn đề nghị nâng tình trạng nhập cư từ bảo vệ nhân đạo thành tị nạn.

Jamie Bell - luật sư của Duncan Lewis, đã nhận được thư từ một quan chức Bộ Nội vụ nêu rõ: "Do các sự kiện ở Afghanistan, chúng tôi phải tạm dừng tất cả các trường hợp người Afghanistan đang chờ cập nhật tình trạng di cư".

Theo dữ liệu của Bộ Nội vụ, hiện có 3.213 người Afghanistan đang đợi phán quyết tính đến cuối tháng 6 năm 2021.

Người thanh niên Afghanistan - được chẩn đoán mắc PTSD (rối loạn sang chấn), trầm cảm nặng và rối loạn nhận dạng phân ly, nói với Guardian rằng mình đã khổ sở bởi tin này: “Tôi không thể tin được khi luật sư nói với tôi về điều này. Tôi đã sống ở đây gần nửa đời người và coi Anh là quê hương của mình. Đây là sự xúc phạm đối với những người Afghanistan như tôi - những người muốn được an toàn. Nó khiến tôi cảm thấy mình không có sự an toàn mà một con người phải được hưởng”.

Bộ Nội vụ đã yêu cầu các thẩm phán trong tòa án di trú ngừng điều trần các yêu cầu được bảo vệ của người Afghanistan.

Trong một lá thư gần đây gửi cho tòa án, các quan chức Bộ Nội vụ cho biết: “Đại diện của ngoại trưởng xác nhận các nguồn tin rằng Taliban đã giành lại quyền kiểm soát phần lớn đất nước bao gồm cả Kabul. Tuy nhiên, rủi ro đối với những người hiện đang xin tị nạn ở Anh khi trở về Afghanistan là không rõ ràng”. 

26afghanCác cựu thông dịch viên người Afghanistan biểu tình trước Bộ Nội vụ ở London.

Ông Bell nói: “Người xin tị nạn đã phải chịu đựng suốt nhiều năm và bây giờ tình hình còn bi đát hơn''. 

Thách thức pháp lý (legal challenge) - một thủ tục trước khi chính thức kiện - gia hạn cho bà Priti Patel đến ngày 2 tháng 9 để trả lời cáo buộc tạm dừng quyết định tình trạng tị nạn của người Afghanistan là bất hợp pháp vì quyết định này không được công bố và không được thông báo.

Bộ Nội vụ đã công bố số liệu thống kê nhập cư hàng năm, tiết lộ họ đã từ chối khoảng một nửa số yêu cầu xin tị nạn của người Afghanistan trong vòng 12 tháng cho tới tháng 6 năm 2021. Trong số 1,467 người Afghanistan đến Vương quốc Anh, 55% người đã được cấp quy chế tị nạn.

Enver Solomon -Giám đốc điều hành của Hội đồng Người tị nạn, đã kêu gọi chính phủ cấp phép bảo vệ nhanh chóng cho người Afghanistan tìm kiếm sự an toàn ở Anh.

Ông nói rằng các trường hợp ở Afghanistan nên được theo dõi nhanh chóng:  “Tình trạng thảm khốc ở Afghanistan ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Những người cực kỳ dễ bị tổn thương đang chạy trốn khỏi Taliban phải được cấp phép bảo vệ cấp bách. Quy trình quyết định phải được thực hiện và đơn giản hóa nhanh chóng để họ có thể xây dựng lại cuộc sống an toàn ở Anh”.

Steve Valdez-Symonds, Giám đốc quyền người di cư và tị nạn của Tổ chức Ân xá Quốc tế Vương quốc Anh, cho biết: “Thật đáng kinh ngạc, Bộ Nội vụ đã bác bỏ các tuyên bố của người Afghanistan vào thời điểm Taliban đang nắm quyền kiểm soát. Bộ trưởng bộ Nội vụ nên tập trung cải thiện hệ thống tị nạn, giảm bớt sự chậm trễ và cải thiện chất lượng của quá trình đưa ra quyết định để những người dễ bị tổn thương nhận được sự bảo vệ họ đáng được hưởng".

Viethome (Theo Guardian)