Khủng hoảng di cư: Hơn 800 người bị chặn trên đường vượt biển 

Bộ Nội vụ cho biết 828 người di cư đã bị Vương quốc Anh chặn lại khi đang băng qua eo biển Manche vào hôm thứ Bảy 21/8. Đây là con số cao nhất từng được ghi nhận, vượt qua kỷ lục trước đó là 592 người của ngày 12 tháng 8.

Vương quốc Anh đã ghi nhận 30 vụ người di cư vượt biển - bao gồm các cuộc giải cứu - vào thứ Bảy. Tuy nhiên, không có sự kiện mới được báo cáo trong Chủ nhật và thứ Hai.

Phía Pháp đã ngăn chặn 193 người khác vượt biển vào thứ Bảy trong tổng cộng 10 sự cố khác nhau. Trong cả năm 2020, khoảng 8,417 người đã tới được bờ biển của Vương quốc Anh.

Ông Dan O'Mahoney, chỉ huy các mối đe dọa trên eo biển Anh, cho biết: “Những cuộc vượt biển nguy hiểm từ các nước EU an toàn là hoàn toàn không cần thiết và chúng tôi quyết tâm hạ gục các băng nhóm tội phạm đứng sau. Chúng tôi đang làm việc với phía Pháp và các cộng sự quốc tế để giải quyết vấn đề này. Số lượng cảnh sát trên các bãi biển của Pháp đã tăng gấp đôi, qua đó ngăn chặn hơn 10,000 vụ vượt biển, thực hiện 300 vụ bắt giữ và 65 vụ truy tố".

25immigrantsEo biển Anh là tuyến đường nhập cư nhộn nhịp nhất trên thế giới.

Kế hoạch nhập cư mới của chính phủ sẽ sửa chữa hệ thống tị nạn để các đối tượng phạm tội không thể trục lợi. Bộ trưởng bộ Nội vụ Priti Patel đã tuyên bố sẽ đóng hoàn toàn tuyến đường vượt eo biển Anh.

Bộ Nội vụ, dưới sự chỉ huy của bà Patel, muốn tăng án tù đối với người cố gắng nhập cảnh bất hợp pháp vào Vương quốc Anh lên 4 năm, và người "tạo điều kiện" cho những vụ vượt biên lên án chung thân.

Bộ cũng khuyến khích mọi người xin tị nạn ở "quốc gia an toàn" đầu tiên họ đến, thay vì cố gắng tới Vương quốc Anh.

Tuy nhiên, các tổ chức từ thiện đã chỉ trích bà Patel và bộ Nội vụ, đồng thời kêu gọi thiết lập các tuyến đường an toàn và hợp pháp hơn cho người muốn xin tị nạn ở Anh.

Bà Lisa Doyle, giám đốc vận động và tiếp cận người di cư tại Hội đồng Người tị nạn, cho biết: “Chính phủ cần nhận ra rằng khi có chiến tranh, khủng bố và bạo lực, mọi người sẽ buộc phải thực hiện những chuyến đi nguy hiểm để tìm kiếm sự an toàn. Chúng ta đang nói về những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em buộc phải rời khỏi quê hương của mình. Có rất nhiều rủi ro và họ phải vật lộn để tồn tại".

"Chính phủ phải thay đổi cách tiếp cận. Thay vì tìm cách trừng phạt hoặc xua đuổi những người đang tìm kiếm sự an toàn chỉ vì họ đến đây bằng con đường không chính thống, Chính phủ phải tạo ra và cam kết thực hiện các tuyến đường an toàn. Với tư cách là một quốc gia, chúng ta có thể cứu lấy mạng sống của nhiều người, mang tới quyền lợi cho những người đã gặp rất nhiều khó khăn, để trả ơn cho cộng đồng người dân Anh đã chào đón họ".

Viethome (Theo Sky News)