Theo kế hoạch mới của Chính phủ, hàng nghìn người Afghanistan sẽ được tị nạn ở Anh. Tuy nhiên, ông Boris Johnson vẫn bị chỉ trích là chưa làm đủ tốt để bảo vệ người dễ bị tổn thương sau khi lực lượng Taliban nắm chính quyền.
Có tới 5,000 người Afghanistan sẽ tìm nơi ẩn náu ở Anh trong năm nay, và 20,000 người khác sẽ được chào đón trong "tương lai dài hạn”.
Phụ nữ, trẻ em và người có nguy cơ bị đàn áp sẽ được ưu tiên. Hiện một số nguồn tin cho rằng Taliban đã có ý định biến các bé gái dưới 12 tuổi trở thành nô lệ tình dục.
Vào tối thứ Ba 17/8, Thủ tướng cho biết đất nước "mang ơn tất cả những người đã làm việc với chúng tôi để biến Afghanistan trở thành một nơi tốt đẹp hơn trong 20 năm qua".
Ông Johnson nói thêm: “Nhiều người trong số họ, đặc biệt là phụ nữ, đang cần sự giúp đỡ khẩn cấp của chúng ta. Tôi tự hào rằng Vương quốc Anh có thể mở tuyến đường này để giúp họ và gia đình được sống an toàn ở Anh”.
Tuy nhiên, các đảng đối lập cho biết Kế hoạch Tái định cư cho Công dân Afghanistan “không đáp ứng được quy mô của thách thức” và cần phải có “kế hoạch hành động khẩn cấp hơn”.
Afghanistan có thể trở thành điểm nóng của chủ nghĩa khủng bố
Ông Nick Thomas-Symonds - Bộ trưởng bộ Nội vụ chờ cầm quyền của đảng Lao động, cho biết: "Điều này không chỉ khiến người dân Afghanistan gặp nguy hiểm mà còn làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Anh trong việc thuyết phục các đối tác quốc tế thực hiện đúng trách nhiệm của họ”.
Ông Ian Blackford - lãnh đạo Quốc đảng Scotland SNP ở Westminster - nhận định mục tiêu của Anh là đón ít nhất 35,000 đến 40,000 người tị nạn Afghanistan trong bối cảnh lo ngại Afghanistan sẽ sớm trở thành một điểm nóng của chủ nghĩa khủng bố.
Trong khi đó, bà Layla Moran - người phát ngôn của Đảng Dân chủ Tự do về các vấn đề đối ngoại, cho biết: "Chúng ta cần đưa những người dễ bị tổn thương ra khỏi Afghanistan càng sớm càng tốt, thay vì lời hứa mơ hồ của Chính phủ về "tương lai dài hạn".
"Chính phủ đang câu giờ khi người dân Afghanistan cần giúp đỡ ngay bây giờ, ngay hôm nay. 20.000 phải là điểm khởi đầu của kế hoạch này, không phải là mục tiêu".
Kế hoạch mới được mô phỏng theo Kế hoạch tái định cư cho những người dễ bị tổn thương ở Syria, đã đưa 20,000 người tị nạn Syria tới Anh trong khoảng thời gian 7 năm từ 2014 đến 2021.
Kế hoạch mới thuộc tốp đầu trong nhóm chính sách Hỗ trợ và Tái định cư Afghanistan (ARAP) - nhằm chào đón 5,000 người Afghanistan đến Vương quốc Anh.
Kế hoạch mới sẽ ưu tiên phụ nữ, trẻ em và người dễ bị tổn thương
Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel cho biết vào tối thứ Ba 17/8: "Tôi muốn đảm bảo rằng với tư cách là một quốc gia, chúng ta làm mọi thứ có thể để hỗ trợ những người dễ bị tổn thương nhất đang chạy trốn khỏi Afghanistan, giúp họ bắt đầu cuộc sống mới an toàn ở Vương quốc Anh, tránh xa sự bạo ngược và áp bức họ đang phải đối mặt."
Trước đó, bộ trưởng đã chủ trì cuộc họp của liên minh tình báo Five Eyes - bao gồm Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ - nhằm xác định các tuyến đường an toàn và hợp pháp cho những người cần chạy trốn khỏi Afghanistan.
Ông Johnson dự kiến sẽ phát biểu trước Quốc hội về cuộc khủng hoảng Afghanistan vào hôm nay khi các nghị sĩ được triệu tập.
Viethome (Theo Metro)