Gần 600 người vượt biển tới Anh trong một ngày

Ít nhất 592 người đã tới Anh thành công chỉ trong ngày 12/8.

Một người đàn ông 27 tuổi đã thiệt mạng khi cùng 4 người vượt biển. Được biết thuyền của họ bắt đầu chìm ở eo biển Dover.

Hiệp hội giúp đỡ người di cư Pháp cho biết cô bạn gái 22 tuổi của nạn nhân đã chứng kiến người yêu mình bị cuốn xuống biển trước khi được cứu.

Khi về cảng ở Dunkirk, cô gái phát hiện bạn trai đã tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện ở Calais. Cảnh sát Pháp đang tiến hành điều tra vụ việc theo hướng ngộ sát.

Số liệu mới nhất do Bộ Nội vụ cung cấp cho thấy ít nhất 592 người đã được giải cứu hoặc khi cố gắng tới Anh vào thứ Năm - con số kỷ lục mới. Trong cùng ngày, ít nhất 155 người đã bị giới chức Pháp chặn lại và đưa trở về đất liền.

Số liệu mới đã xóa bỏ kỷ lục trước đó là 482 người - được ghi nhận chỉ hơn một tuần trước vào ngày 4 tháng 8.

15manche

Nhóm người nội vụ đươc đưa vào Dover

Chỉ tính riêng trong năm nay, hơn 11,000 người di cư đã vượt eo biển Dover. Việc một người tử vong hôm thứ Năm không ngăn được những người di cư tiếp tục cố gắng tới Anh vào thứ Sáu 13/8. Người di cư vẫn được đưa vào cảng Dover sau khi băng qua eo biển Anh.

Bộ Nội vụ cho biết 25 người đã đến Anh vào thứ Sáu trong khi những người khác bị đưa về Pháp.

Bà Lisa Doyle, giám đốc vận động và tiếp cận người di cư tại Hội đồng Người tị nạn, cho biết: “Chính phủ cần nhận ra rằng khi có chiến tranh, khủng bố và bạo lực, mọi người sẽ buộc phải thực hiện những chuyến đi nguy hiểm để tìm kiếm sự an toàn. Chúng ta đang nói về những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em bình thường buộc phải rời khỏi quê hương của mình. Có rất nhiều rủi ro và họ phải vật lộn để sống sót".

"Chính phủ phải thay đổi cách tiếp cận. Thay vì tìm cách trừng phạt hoặc xua đuổi những người đang tìm kiếm sự an toàn vì cách họ đến Vương quốc Anh, chính phủ phải tạo ra và cam kết thực hiện các tuyến đường an toàn. Với tư cách là một quốc gia, chúng ta có thể cứu sống và mang tới quyền lợi cho những người đã gặp rất nhiều khó khăn, để trả ơn cho cộng đồng Anh quốc đã chào đón họ.”

14manche

Khu vực cảng Dover nơi Lực lượng Biên phòng xử lý người di cư

Ông Dan O’Mahoney - Chỉ huy Giải quyết  Các Mối Đe dọa trên eo biển Anh của Bộ Nội vụ, cho biết: “Sự cố người di cư thiệt mạng hôm thứ Năm là lời nhắc nhở bi thảm về tầm quan trọng của công tác ngăn chặn người di cư từ bỏ sự an toàn ở Pháp và vượt biển một cách nguy hiểm. Kế hoạch Nhập cư Mới của Chính phủ là giải pháp dài hạn duy nhất để sửa chữa hệ thống, đối phó các băng nhóm tội phạm và ngăn chặn nhiều thảm kịch hơn”.

Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel và văn phòng của bà đã nhiều lần tuyên bố sẽ khiến vô hiệu hóa tuyến đường trên eo biển Manche, tuy nhiên số lượng người vượt biển vẫn tiếp tục tăng.

Các tổ chức từ thiện đã chỉ trích bà Patel và kêu gọi thiết lập các tuyến đường an toàn và hợp pháp hơn cho những người muốn xin tị nạn ở Anh.

Viethome (Theo Evening Standard)