Anh tiếp tục ghi nhận kỷ lục gần 500 người vượt biển trong một ngày

Bộ Nội vụ đã ghi nhận kỷ lục mới về số người di cư vượt biển tới Anh vào giữa tuần này.

6channelcrossingsGần 500 người di cư tới Anh chỉ trong một ngày

Các nhà chức trách Vương quốc Anh đã xử lý 21 tàu thuyền, trong khi phía Pháp chặn 246 người khác trước khi họ có thể vượt biển. Lực lượng Biên phòng và Viện cứu hộ Hoàng gia Anh (RNLI) đã đưa những người di cư vào bờ.

Các phóng viên đã ghi lại cảnh nhóm người tị nạn được đưa vào bờ tại Dungeness và Dover cũng như một số tàu thuyền bị chặn trên biển. Một số tàu thuyền nhỏ khác cũng vào bờ thành công.

Số liệu mới đã vượt cả kỷ lục trước đó được thiết lập vào ngày 19 tháng 7 - thời điểm 430 người vượt biển trong một ngày. Theo số liệu của hãng thông tấn PA, hơn 10.000 người đã dùng thuyền nhỏ vượt biển Manche trong năm nay. Tổng số người di cư vào Anh đã tăng gấp bốn lần so với cả năm 2019.

Chính phủ tiếp tục nhấn mạnh người di cư nên xin tị nạn ở quốc gia an toàn đầu tiên họ đến, chẳng hạn như một quốc gia EU khác, và không cố gắng đến Vương quốc Anh.

Bộ trưởng bộ Nội vụ Priti Patel gần đây đã ký một thỏa thuận với Pháp nhằm giảm số người vượt biển, theo đó Vương quốc Anh cam kết hỗ trợ thêm 54 triệu bảng cho phía Pháp. 

Ông Dan O'Mahoney - chỉ huy xử lý mối đe dọa bí mật trên biển Anh cho biết: "Những cuộc vượt biển đầy rủi ro do các băng nhóm tội phạm dàn xếp đang khiến tính mạng của người di cư gặp nguy hiểm. Những con số này là không thể chấp nhận được, do đó chúng tôi đang hành động trên mọi mặt trận. Các cơ quan bảo vệ pháp luật đang triệt phá các băng nhóm buôn lậu người. Việc hợp tác với phía Pháp sẽ gia tăng gấp đôi số cảnh sát trên các bãi biển Pháp. Và chúng ta cũng đang tiến hành cải cách ngay trên sân nhà của mình”.

Chính phủ cho đến nay đã tiến hành hơn 65 vụ truy tố liên quan đến vượt biển bằng thuyền nhỏ, tuyên án tổng cộng hơn 53 năm tù giam đối với các đối tượng dàn xếp những chuyến đi này.

Vào tuần trước, các khoản quyên góp cho RNLI đã tăng mạnh khi giám đốc điều hành RNLI lên tiếng bảo vệ tổ chức từ thiện đang cứu những người cố gắng vượt qua eo biển Manche.

Khoảng 200,000 bảng Anh đã được quyên góp thông qua trang web của RNLI trong 1 ngày.

Viethome (Theo Sky News)