Người di cư tới Anh bằng thuyền nhỏ có thể phải ngồi tù 4 năm

Tội phạm buôn lậu người và người di cư tìm cách đến Vương quốc Anh trên những chiếc thuyền nhỏ sẽ phải đối mặt với mức án tù khắc nghiệt hơn, Bộ Nội vụ thông báo.

Các biện pháp thực thi nghiêm ngặt hơn nằm trong Dự luật Quốc tịch và Biên giới, dự kiến được thông báo lần đầu tiên tại Hạ viện vào thứ Ba 6/7.

Luật mới có ý định coi việc cố ý đến Vương quốc Anh bất hợp pháp là tội hình sự, với mức án tối đa tăng từ sáu tháng tù lên bốn năm. Chính phủ cũng có kế hoạch “nặng tay” đối với những kẻ buôn lậu người, với án tù tăng so với mức tối đa hiện tại là 14 năm.

Bộ Nội vụ cho biết hình phạt nghiêm khắc là nỗ lực để ngăn chặn "mua sắm tị nạn", tuyên bố rằng một số người di cư đã "ưu tiến tới Anh hơn những nước khác”.

Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel nói: “Dự luật Quốc tịch và Biên giới bao gồm các biện pháp quan trọng để sửa chữa hệ thống tị nạn của Vương quốc Anh. Kế hoạch nhập cư mới của chúng tôi rất công bằng nhưng chắc chắn. Chúng ta sẽ chào đón mọi người thông qua các con đường an toàn và hợp pháp đồng thời ngăn chặn việc lạm dụng hệ thống, ngăn chặn hành vi xâm nhập bất hợp pháp và tội phạm có liên quan”.

5patel

Bà Priti Patel đã tuyên bố các bản án tù khắc nghiệt hơn đối với người di cư nhập cảnh trái phép vào đất nước 

Đảng Lao động cho biết họ sẽ phản đối dự luật, với bộ trưởng nội vụ đang chờ cầm quyền Nick Thomas-Symonds ám chỉ đạo luật là "vô lương tâm".

Steve Valdez-Symonds, Giám đốc quyền người tị nạn và di cư của Tổ chức Ân xá Quốc tế Vương quốc Anh, cho biết thêm: “Trong khi Bộ Nội vụ tiếp tục không cung cấp các tuyến đường an toàn và hợp pháp đến Vương quốc Anh cho những người xin tị nạn, một số người sẽ tiếp tục bị buộc phải liều mạng để làm điều đó - kể cả bằng những chiếc thuyền nhỏ qua eo biển Manche".

"Thay vì cố tình lan truyền những huyền thoại và sự thật sai trái về việc tị nạn và di cư, Bộ Nội vụ nên thiết lập các tuyến đường an toàn cho số ít những người muốn thoát khỏi sự đàn áp và muốn xin tị nạn ở Anh”.

Một điều khoản có trong luật sẽ mở rộng tội nhập cảnh bất hợp pháp bao gồm việc đến và nhập cảnh vào Vương quốc Anh.

Các động thái được thiết kế để cho phép những người bị chặn trong lãnh hải của Vương quốc Anh được đưa vào bờ để truy tố, các phụ tá cho biết.

Công bố được đưa ra sau khi số lượng người thực hiện chuyến hành trình nguy hiểm qua eo biển Anh bằng những chiếc thuyền nhỏ đạt mức kỷ lục, với gần 6,000 người đến Vương quốc Anh trong sáu tháng đầu năm 2021.

Con số tổng cộng cho năm 2020 - 8,417 - có thể bị phá vỡ trong vòng hai tháng nếu số lần người vượt biển trong tháng Bảy và tháng Tám năm ngoái lặp lại.

Những thay đổi được đưa ra trong Dự luật được thiết lập để xem xét cách nhập cảnh vào Vương quốc Anh - việc người đến Anh có hợp pháp hay không - khi giải quyết bất kỳ yêu cầu tị nạn tiếp theo nào và về tình trạng của họ ở Vương quốc Anh nếu yêu cầu đó thành công, Bộ Nội vụ cho biết.

Các nỗ lực cũng sẽ được đưa ra để ngăn chặn các cá nhân đưa ra yêu cầu xin tị nạn lặp đi lặp lại để trì hoãn việc trục xuất.

Viethome (Theo Metro)