Bộ trưởng bộ nội vụ kêu gọi mạng xã hội phải làm tốt hơn trong việc loại bỏ các bài đăng có tính chất "cổ xúy" người di cư vượt biên.
Priti Patel đã viết thư cho các công ty vào thứ Bảy 5/6, kêu gọi họ đối phó với những bài đăng "hoàn toàn không thể chấp nhận được" quảng cáo "những cuộc vượt biển chết người".
Trong đó, một video trên TikTok với hơn 800,000 lượt xem cho thấy một nhóm nam giới băng qua eo biển Manche trên một chiếc xuồng ba lá.
Các bài đăng tương tự cũng đã xuất hiện trên Facebook, YouTube, Instagram và Twitter, quảng cáo dùng thuyền vượt biển bất hợp pháp và dịch vụ làm hộ chiếu và thị thực giả.
Bà Patel nói: “Các bài đăng quảng cáo và thậm chí cổ xúy hành động vượt biển nguy hiểm chết người này là hoàn toàn không thể chấp nhận được".
"Họ khuyến khích những người khác rời khỏi một quốc gia châu Âu an toàn, khiến cuộc sống và gia đình của mình gặp rủi ro, thậm chí còn bị những kẻ buôn lậu lợi dụng để thúc đẩy hoạt động kinh doanh chết người. Những gì các bài viết này không đề cập đến là những người đã thiệt mạng khi cố gắng vượt biển, hoặc những người buộc phải ngồi suốt 13 giờ trên những chiếc thuyền ọp ẹp trong vùng nước đóng băng".
“Trong quá trình phối hợp với cơ quan chống Tội phạm Quốc gia, các công ty mạng xã hội đã đạt được tiến bộ trong việc xóa các bài đăng khủng khiếp này, nhưng họ phải nhanh chóng và chủ động xóa hoàn toàn các bài đăng liên quan đến những vụ vượt biên trái phép trước khi có thêm nhiều người đàn ông, phụ nữ và trẻ em mất mạng trên eo biển Manche. Giờ là lúc các vị phải hành động trước khi quá muộn”.
Một trong những đoạn clip vượt biển được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội
Bộ trưởng Nhập cư Chris Philp đã gặp đại diện của các công ty mạng xã hội lớn vào đầu năm nay, yêu cầu gỡ bỏ các quảng cáo vượt biển. Vào thời điểm đó, một số nguồn tin tiết lộ chưa đến một nửa số yêu cầu của cơ quan Chống Tội phạm Quốc gia được thực hiện.
Số người vượt qua quãng đường biển 21 dặm đã tăng gần gấp đôi trong năm nay so với cùng kỳ năm ngoái, với hơn 3100 người đã đến bờ biển Anh vào cuối tháng Năm.
Gần 600 người di cư đã bị chặn lại khi cố gắng vượt biển trong ba ngày của tuần vừa rồi.
Các nhà chức trách Pháp đã xử lý tám vụ việc liên quan đến 130 người vào thứ Sáu 4/6, trong khi phía Anh xử lý bốn chiếc thuyền chứa đến 83 người.
Khoảng 201 người đã bị các sĩ quan Lực lượng Biên phòng chặn lại trong tám vụ vượt biển xảy ra hôm thứ Năm 3/6.
Một số tuyến đường vượt eo biển Manche thông dụng đã bị chặn lại trong nhiều tháng qua. Do đó, người di cư buộc phải xuất phát tại một địa điểm bất kỳ trong 120 km đường bờ biển để tránh bị phát hiện và lênh đênh trên mặt nước trong suốt 13 giờ.
Enver Solomon, giám đốc điều hành của Hội đồng Người tị nạn, cho biết: "Cách tiếp cận này của chính phủ để giải quyết tình trạng vượt eo biển Manche không hiệu quả và dự định sẽ thất bại. Thực tế là khi chạy trốn khỏi chiến tranh, khủng bố và ngược đãi, những người bình thường buộc phải thực hiện những biện pháp phi thường để tìm kiếm sự an toàn ở một quốc gia khác. Thay vì chỉ dựa vào biện pháp cưỡng chế để ngăn chặn người di cư vượt biển, chính phủ cần mở rộng các tuyến đường an toàn để mọi người không phải liều mạng thực hiện những chuyến đi nguy hiểm và phụ thuộc vào tội phạm và những kẻ buôn lậu".
"Tạo ra các tuyến đường an toàn đến Vương quốc Anh - thông qua một chương trình tái định cư mở rộng, thị thực nhân đạo và cải cách các quy tắc đoàn tụ gia đình mang tính hạn chế - là cách giải quyết có hiệu quả”.
Viethome (Theo Sky News)