Anh nhận 34,000 đơn xin thị thực từ Hồng Kông trong hai tháng

Bộ Nội vụ tiết lộ đã có 34,000 đơn xin thị thực mới từ những người Hồng Kông muốn cư trú tại Anh chỉ trong vòng hai tháng.

Để dễ so sánh, trong ba tháng đầu năm, Anh nhận được 5.354 đơn xin thị thực thuộc tất cả các dạng từ công dân EU, bao gồm cả thị thực cho du khách ngắn hạn.

Cũng có 26,903 đơn xin tị nạn liên quan đến 32,411 người ở Anh trong 12 tháng tính tới tháng Ba năm nay.

Lộ trình mới cho phép những người có quốc tịch Anh (ở nước ngoài) và gia đình trực hệ của họ nộp đơn xin thị thực nhập cảnh BNO trong hai giai đoạn lên tới 30 tháng hoặc liên tục trong 5 năm.

Sau năm năm, họ có thể nộp đơn xin định cư tại Vương quốc Anh và nhập tịch sau 12 tháng nữa.

Quy trình này được đưa ra để phản ứng với luật an ninh quốc gia mới do chính phủ Trung Quốc áp đặt lên Hồng Kông.

Các số liệu được công bố vào thứ Năm 27/5 cho thấy đã có 34,300 đơn đăng ký BNO trong ba tháng đầu năm 2021, mặc dù chính sách này mới bắt đầu nhận đơn đăng ký từ ngày 31 tháng 1.

Cho đến nay, 7,200 đơn đăng ký đã được chấp thuận.

Một đánh giá tác động kinh tế của Bộ Nội vụ được công bố vào năm ngoái ước tính phạm vi "cao" là 500,000 người có trạng thái BNO và người phụ thuộc của họ đến Vương quốc Anh trong năm đầu tiên, với hơn 1 triệu người trong vòng 5 năm.

2hongkong

Ứng dụng kiểm tra ID trên điện thoại di động dành cho người xin thị thực BN (O) Hồng Kông

Bà Madeleine Sumption - giám đốc Đơn vị quan sát Di cư tại Đại học Oxford, cho biết: “Không có cách đáng tin cậy để dự đoán có bao nhiêu người từ Hồng Kông sẽ chuyển đến Vương quốc Anh trong tương lai dài hạn. Mức độ chúng tôi đang thấy trong dữ liệu này không nên được coi là đại diện cho số liệu trong tương lai - chúng có thể bị đại dịch kìm hãm hoặc do làn sóng di cư đầu tiên lớn hơn bình thường do nhu cầu bị dồn nén".

“Covid đã có tác động đặc biệt đến vấn đề di cư, và tỷ lệ di cư thấp từ các nước EU là một trong những hệ quả. Trên thực tế, có bằng chứng cho thấy lượng di cư ròng từ các nước EU thực sự âm vào năm ngoái. Thêm vào đó là tác động của hệ thống thị thực hạn chế và tốn kém hơn đối với công dân EU...”

Bộ trưởng bộ Nội vụ Priti Patel cho biết bà “vui mừng” vì đã có hơn 34,000 đơn xin thị thực từ Hồng Kông.

Các số liệu di cư mới nhất cũng tiết lộ chỉ có 353 người tị nạn được tái định cư ở Anh trong 12 tháng tính đến tháng 3 năm nay thông qua chương trình của chính phủ.

Đây là số lượng người tị nạn thấp nhất được chuyển đến Vương quốc Anh trong vòng 1 năm theo các chương trình tái định cư của chính phủ trong ít nhất 11 năm qua, so với 4,968 người trong 12 tháng tính đến tháng 3 năm 2020 và 5,796 trong giai đoạn 2018-19.

Trong khi các chương trình tái định cư bị đình chỉ vào tháng 3 năm 2020, các tổ chức bao gồm Hội đồng Người tị nạn và Hành động vì Người tị nạn đã chỉ trích sự chậm trễ của chính phủ trong việc khởi động lại, trong khi các quốc gia khác đã làm việc nhanh hơn nhiều.

Việc khởi động lại chương trình tái định cư cho người tị nạn đã được thông báo tại Hạ viện vào tháng 11, nhưng từ đó cho đến cuối năm 2020 chỉ có 8 người được chào đón đến Vương quốc Anh.

Chương trình tái định cư do chính phủ phối hợp với Liên Hợp Quốc và Tổ chức Di cư Quốc tế để xác định những người tị nạn ở nước ngoài, chẳng hạn như ở các quốc gia lân cận vùng chiến sự, đưa họ đến Vương quốc Anh để tái định cư sau khi cấp thị thực tị nạn.