Anh công bố thỏa thuận thương mại 1 tỷ bảng với Ấn Độ

Thỏa thuận thương mại này có thể tạo ra thêm 6,500 việc làm cho nền kinh tế Anh.

4ukindia

Ảnh chụp ông Boris Johnson và ông Narendra Modi năm 2017, khi ông Johnson đang giữ chức ngoại trưởng

Ông Boris Johnson cho biết thỏa thuận này trị giá 1 tỷ bảng sẽ mở đường cho một hiệp định thương mại tự do giữa hai nước.

Ông Johnson và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ gặp nhau vào hôm nay thứ Ba 4/5, mặc dù các cuộc đàm phán sẽ được tổ chức từ xa sau khi ông Johnson phải hủy chuyến thăm Ấn Độ do tình hình Covid-19 ở quốc gia này.

Thỏa thuận bao gồm hơn 533 triệu bảng đầu tư từ Ấn Độ, dự kiến ​​sẽ tạo ra hơn 6,000 việc làm trong các lĩnh vực bao gồm y tế và công nghệ.

Trong đó, Viện Huyết thanh Ấn Độ sẽ tham gia hỗ trợ các thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu và có thể là sản xuất vắc-xin.  Quá trình đầu tư có trị giá 240 triệu bảng.

Các doanh nghiệp Anh cũng sẽ nhận được hợp đồng xuất khẩu với Ấn Độ, với trị giá hơn 446 triệu bảng Anh, dự kiến ​​sẽ tạo thêm hơn 400 việc làm trong nước.

Ông Johnson nói: "Giống như mọi khía cạnh trong mối quan hệ Anh-Ấn, liên kết kinh tế giữa hai quốc gia sẽ làm cho người dân mạnh mẽ hơn và an toàn hơn.

“Toàn bộ hơn 6,500 việc làm mà chúng tôi đã công bố hôm nay sẽ giúp các gia đình và cộng đồng phục hồi từ coronavirus và thúc đẩy nền kinh tế Anh và Ấn Độ. Trong thập kỷ tới, với sự trợ giúp của quan hệ đối tác mới được ký kết và hiệp định thương mại tự do toàn diện, chúng tôi sẽ tăng gấp đôi giá trị của quan hệ đối tác thương mại với Ấn Độ và đưa mối quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới".

Chuyến thăm đầu tiên của ông Johnson tới Ấn Độ đã được lên kế hoạch vào tháng Giêng nhưng bị trì hoãn vì làn sóng dịch mùa đông ở Anh. Chuyến đi dự kiến vào tháng 4 cũng bị hoãn vô thời hạn.

Viethome (Theo Sky News)