Bộ Nội vụ Anh vi phạm nhân quyền

Tòa án đã kết luận Bộ Nội vụ vi phạm quy tắc nhân quyền vì không điều tra những trường hợp tử vong trong khu tạm giữ người tị nạn.

Theo đó, Bộ đã cố gắng trục xuất Ahmed Lawal - người xin tị nạn từ Nigeria, trước khi anh có thể đưa ra bằng chứng về cái chết của bạn mình - Oscar Lucky Okwurime. Oscar tử vong do sơ suất trong khi ở trung tâm di cư Harmondsworth.

Kết quả đo huyết áp ngày 22 tháng 8 năm 2019 cho thấy anh bị tăng huyết áp. Theo chính sách chăm sóc sức khỏe, Bộ Nội vụ phải thực hiện các xét nghiệm huyết áp và đảm bảo rằng anh Oscar vẫn ổn theo chu kỳ.

Tuy nhiên, việc này không được thực hiện và anh Oscar tử vong vào ngày 12 tháng 9 năm 2019, hưởng dương 34 năm. Nguyên nhân gây đột quỵ có thể là tăng huyết áp.

Anh Lawal là nhân chứng trong cuộc điều tra về cái chết của bạn mình nhưng chỉ 5 ngày sau, Bộ Nội vụ đã cố gắng trục xuất anh Lawal.

17homeoffice

Những người xin tị nạn từ lâu đã phản đối điều kiện sống trong các trung tâm tị nạn

Cuộc điều tra cũng phát hiện Bộ không nỗ lực bảo đảm có được lời khai trước khi trục xuất anh Lawal.

Trước đó, vụ việc đã được đưa lên tòa án cấp cao. Thẩm phán đã kịp thời ngăn cản quyết định trục xuất. Lawal đã đưa ra lời khai vào tháng 11 năm ngoái và tòa phát hiện rằng anh Oscar tử vong vì những nguyên nhân bất thường - là kết quả do sự thiếu trách nhiệm của Bộ Nội vụ.

Luật sư của anh Lawal cho biết: “Trường hợp này thể hiện thái độ bàng quan của Bộ Nội vụ khi thực thi yêu cầu trục xuất".

"Bất chấp cái chết bi thảm của anh Oscar trong trại tị nạn, bộ trưởng Bộ Nội vụ đã không ngần ngại duy trì kế hoạch loại bỏ các nhân chứng tiềm năng, phớt lờ bất kỳ ai muốn đến để cung cấp bằng chứng".

Hôm thứ Tư 13/4, hai thẩm phán về vấn đề nhập cư kết luận nỗ lực trục xuất anh Lawal là bất hợp pháp.

Ngoài ra, tòa nhận thấy chính sách của bộ “thiếu hợp pháp về mặt pháp lý”. Việc bộ thiếu hướng dẫn về hành động cần làm khi một người tử vong trong trung tâm nhập cư cũng bị coi là bất hợp pháp.

Một chính sách khác cũng bị cáo buộc bất hợp pháp vì không bảo mật một cách hiệu quả bằng chứng.

Tòa án phán quyết rằng Bộ Nội vụ không được phép phá hoại quá trình điều tra các trường hợp tử vong.

17homeoffice1

Tòa kết luận một số chính sách của bộ Nội vụ là bất hợp pháp

Kể từ năm 2000, đã có 38 trường hợp tử vong trong trại giam giữ người nhập cư, 16 trong số đó là do vết thương tự gây ra. Hai trường hợp là mưu sát và hai trường hợp vẫn chưa được phân loại. Nguyên nhân dẫn đến 17 vụ việc còn lại là do các tác nhân bên ngoài.

Bình luận về kết luận của tòa, Bộ Nội vụ cho biết:  "Mỗi cái chết trong khu giữ người tị nạn là một thảm kịch và chúng tôi hoàn toàn nhận thức được tác động lâu dài việc này có thể gây ra đối với gia đình và bạn bè người đã khuất”.

“Các trường hợp tử vong trong trại giam tương đối hiếm và luôn được chuyển đến cảnh sát và các nhà tù và thanh tra quản chế để điều tra".

"Chúng tôi đã ghi nhận phán quyết và sẽ làm mới các quy trình hiện tại , chẳng hạn như ban hành danh sách tiêu chuẩn mới để đảm bảo xác định được tất cả nhân chứng tiềm năng”.

Viethome (Theo Metro)