Lái xe không khóa thùng xe trước khi di chuyển qua eo biển Manche có thể bị phạt 2,000 bảng bất kể có tìm thấy bất kỳ người di cư bất hợp pháp hay không.
Bộ Nội vụ đang xem xét hình phạt mới cho việc "không bảo đảm an ninh xe" trong chiến dịch trấn áp hoạt động di cư bất hợp pháp.
Theo Chính phủ, có 1,869 trường hợp phát hiện người di cư trong các phương tiện không đủ an ninh vào năm ngoái, mặc dù đại dịch Covid-19 khiến lưu lượng giao thông giảm. Hiện mức phạt tối đa cho hành vi này là 4,000 bảng. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ đang xem xét tăng thắt chặt luật.
Xe tải qua eo biển Manche sẽ bắt buộc phải khóa thùng xe
Một hồ sơ dài 60 trang có tên là "Kế hoạch Nhập cư Mới" cho biết các biện pháp hiện tại không đủ hiệu quả khi "phần lớn lái xe và người điều khiển phương tiện giao thông không thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo an ninh".
Ngoài việc tăng tiền phạt đối với người điều khiển xe có chứa người di cư bất hợp pháp, Bộ Nội vụ sẽ tham khảo ý kiến về mức phạt 2,000 bảng mới đối với “lái xe bị phát hiện đang điều khiển một phương tiện không đủ an ninh, bất kể có tìm thấy người nhập cảnh bất hợp pháp trên xe hay không”.
Phát ngôn viên của Bộ Nội vụ nói: "Trọng tâm của việc thực thi các biện pháp này sẽ là những lái xe không thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn việc nhập cảnh bất hợp pháp vào Vương quốc Anh".
Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết mặc dù khách du lịch không phải đối tượng chính của luật mới, người đang lái xe đi nghỉ cũng có thể bị phạt.
Trước đó, bộ trưởng bộ Nội vụ Priti Patel đã tuyên bố sẽ đại tu hệ thống tị nạn của đất nước. Vào hôm qua 25/03, bà Patel đã công bố một loạt các cải cách để “giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp”. Bộ trưởng tuyên bố rằng lần đầu tiên, yêu cầu của các cá nhân tìm kiếm sự bảo vệ với tư cách là người tị nạn sẽ được đánh giá dựa trên cách thức họ đến Vương quốc Anh.
Như vậy, người đến Anh theo cách “bất hợp pháp” để xin tị nạn sẽ không còn được hưởng các quyền giống người sử dụng con đường đúng luật.
Các tổ chức từ thiện lớn, trong đó có Hội Chữ thập đỏ Anh, đã chỉ trích những thay đổi trong cơ cấu đánh giá mới và cảnh chúng sẽ tạo ra “hệ thống hai cấp không công bằng”.
Kế hoạch mới được kỳ vọng sẽ sửa chữa hệ thống tị nạn của Anh
Vào năm ngoái, khoảng 8,500 người đã đến Anh quốc, vượt eo biển Manche trên thuyền nhỏ và phần lớn đã xin tị nạn. Tính trong năm 2021, con số này đang là 800, với kỷ lục là 183 người vào thứ Ba.
Bà Patel cho biết các biện pháp mới sẽ tạo ra “các tuyến đường an toàn và hợp pháp” và người xin tị nạn nên nộp đơn tại quốc gia EU mà họ đến đầu tiên, thay vì tiếp tục cố gắng đến Vương quốc Anh. Bộ trưởng cũng xác nhận Anh có thể thỏa thuận với các quốc gia nước ngoài để gửi những người xin tị nạn tới trong khi xử lý yêu cầu của họ.
Cả Gibraltar và Đảo Man đã bác bỏ tuyên bố rằng Anh sẽ gửi người tị nạn đến các đảo của họ.
Hiện Anh vẫn chưa đạt được thỏa thuận gửi trả người tị nạn về các nước thành viên EU.
Các luật sư nhân quyền đã cảnh báo các kế hoạch này là bất hợp pháp vì chúng phớt lờ nghĩa vụ quốc tế của Anh theo Công ước Người tị nạn.
Ông Nick Thomas-Symonds – bộ trưởng bộ Nội vụ của đảng đối lập, lên án kế hoạch của bà Patel là “nhẫn tâm” và nói rằng chúng sẽ “không thể ngăn chặn người tị nạn thực hiện những hành trình nguy hiểm và có nguy cơ tước đi sự hỗ trợ của những con người đang tuyệt vọng”.
Tuy nhiên, bà Patel cho rằng bản kế hoạch mới là cần thiết để đối phó với nạn buôn lậu người và sửa chữa hệ thống tị nạn của Anh. Bộ trưởng đưa ra ba "mục tiêu công bằng nhưng chắc chắn" để hỗ trợ người "có nhu cầu tị nạn thực sự", ngăn chặn nhập cảnh bất hợp pháp vào Vương quốc Anh và gửi trả những người "không có quyền ở Anh" dễ dàng hơn.
Các biện pháp mới, dự kiến được đưa ra như một phần của Dự luật Biên giới Chủ quyền sau khi tham vấn với người dân, sẽ “giảm tỉ lệ cấp quy chế tị nạn dựa trên những tuyên bố không có cơ sở”. Ngoài ra, cơ quan quản lý cũng bao gồm “đánh giá độ tuổi nghiêm ngặt” để ngăn những người di cư trưởng thành giả danh là trẻ em.
Bộ luật Nội vụ tuyên bố "tránh bảo vệ bảo vệ và sẽ loại bỏ những tên tội phạm nguy hiểm, ngay cả khi chúng tự nhận mình là nạn nhân của chế độ nô lệ hiện đại".
Ngoài ra, các đối tượng buôn lậu người sẽ bị tuyên án chung thân, trong khi người nhập cảnh trái phép sẽ bị phạt nặng hơn. Tội phạm nước ngoài vi phạm lệnh trục xuất và quay trở lại Vương quốc Anh có thể bị phạt tù tới 5 năm thay vì 6 tháng như hiện nay.
Viethome (Theo Metro)