Người tị nạn đến Anh bằng cách hợp pháp được phép ở lại vĩnh viễn

Theo hệ thống mới, người tị nạn đến Anh quốc sẽ có quyền ở lại vĩnh viễn.

Người tị nạn vì lí do chiến tranh hoặc bị đàn áp đên đến Anh bằng "con đường tái định cư hợp pháp và an toàn" sẽ được ở lại vô thời hạn. Hiện tại, những người tị nạn vào diện tái định cư được phép ở lại Anh quốc trong 5 năm.

Chính sách mới sẽ mang lại cho người tị nạn sự ổn định cần thiết để xây dựng cuộc sống mới ở Anh quốc.

Bộ Nội vụ cho biết người tị nạn, bao gồm cả trẻ em, ở các khu vực xung đột và bất ổn sẽ được ưu tiên cao hơn những người "ở các nước châu Âu an toàn".

24refugees

Một nhóm người tị nạn trên thuyền của Lực lượng Biên phòng để vào bờ ở Kent

Kế hoạch của bộ cũng bao gồm:

  • Trường hợp xin tị nạn bị từ chối sẽ được chuyển qua một quy trình kháng nghị được theo dõi nhanh nhằm giúp đối xử công bằng với người xin tị nạn trong khi giảm thiểu thời gian dành cho "những yêu cầu và kháng cáo vô ích"
  • Các thẩm phán được yêu cầu phải cân nhắc “tầm quan trọng tối thiểu" của bằng chứng do người xin tị nạn nêu ra trong giai đoạn kháng nghị, trừ những trường hợp ngoại lệ - trong trường hợp này tiêu chuẩn bằng chứng nghiêm ngặt hơn sẽ được áp dụng
  • Lực lượng Biên phòng sẽ được trao quyền hạn lục soát các container đến Anh quốc
  • Các gia đình ly tán sẽ được đoàn tụ dễ dàng hơn, các biện pháp nhằm đoàn tụ gia đình hiện có sẽ được đánh giá lại
  • Tội phạm nước ngoài sẽ không thể lách luật bằng cách liên tục đưa ra "yêu cầu được bảo vệ"
  • Đối tượng buôn lậu người sẽ chịu án chung thân. Mức án đối với người nhập cảnh trái phép vào Vương quốc Anh cũng sẽ được tăng lên

Bà Patel nói: "Kế hoạch Nhập cư Mới sẽ tạo ra những thay đổi lớn, xây dựng một hệ thống mới công bằng nhưng chắc chắn. Chúng tôi sẽ tiếp tục khuyến khích người tị nạn đến Anh thông qua các con đường an toàn và hợp pháp, đồng thời củng cố lập trường của chúng tôi đối với việc nhập cảnh bất hợp pháp và hoạt động tội phạm”.

"Toàn bộ cải cách sẽ không diễn ra trong một sớm một chiều, vì vậy để cứu lấy mạng sống của nhiều người chúng ta cần phải tuân thủ quy trình và cùng nhau thực hiện Kế hoạch Nhập cư Mới".

23refugees1

Bà Patel đang chịu áp lực phải giảm số người tị nạn băng qua eo biển Manche

Trước đó, đã có thông tin rằng bộ trưởng bộ Nội vụ đang cân nhắc gửi người xin tị nạn đến Gibraltar và Isle Of Man trong khi đơn của họ được xử lý.

Thủ tướng Boris Johnson bảo vệ ý tưởng này là "mang tính nhân đạo". Tuy nhiên, lãnh đạo ở cả hai vùng lãnh thổ trên cho biết chính phủ Anh chưa liên hệ với họ và kế hoạch khó có thể được thực hiện.

Ông Johnson nói: “Những người đang băng qua eo biển Manche đang bị lừa dối bởi xã hội đen lừa. Họ phải trả những khoản tiền khổng lồ và mạo hiểm mạng sống của mình. Nhiều người đã thiệt mạng khi cố gắng vượt biển và đây là tuyến đường đáng xấu hổ mà chúng ta cần phải ngăn chặn. Đó là lý do bộ trưởng Nội vụ đưa ra một loạt đề xuất khó khăn như các bạn đã thấy”.

Tờ Daily Mail đưa tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một trong những điểm gửi người tị nạn đang được xem xét.

Việc đưa người tị nạn ra nước ngoài chờ xử lý tương tự như chính sách được Úc áp dụng, theo đó người xin tị nạn được gửi tới đảo Nauru hoặc Papua New Guinea trong khi đơn của họ được xem xét, đôi khi mất nhiều năm. Các nhóm hoạt động vì nhân quyền đã kịch liệt lên án chính sách này.

Viethome (Theo Sky News)