Boris Johnson: Anh và EU sẽ tiếp tục thảo luận, nhưng “mọi thứ có vẻ khá khó khăn”

Ông Johnson cho biết Anh và EU sẽ tiếp tục nói chuyện nhằm đạt được thỏa thuận thương mại hậu Brexit, nhưng "mọi thứ có vẻ không thuận lợi".

Trong cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, Thủ tướng nói: “Lập trường của Anh quốc luôn là tiếp tục nói chuyện nếu có cơ hội thỏa thuận”.

ukeu

Anh và EU vẫn cố gắng cứu vãn thỏa thuận thương mại

"Tuy nhiên, Anh quốc phải có khả năng kiểm soát luật pháp của chính mình, đó là lý do người dân bỏ phiếu và chúng ta cũng cần kiểm soát vùng biển và quyền khai thác thủy sản".

"Anh quốc sẵn sàng đàm phán. Nhưng phải nói rằng mọi thứ có vẻ khá khó khăn. Giữa hai phía còn nhiều khoảng cách”.

Ông Johnson cũng tuyên bố Vương quốc Anh đã "cố gắng và giúp đỡ rất nhiều" để phá vỡ thế bế tắc và EU có trách nhiệm "hiểu được vấn đề và tự đưa ra các thỏa thuận hợp lý". 

Trong trường hợp đàm phán thất bại, Thủ tướng cho biết Brexit "có thể khó khăn lúc đầu", nhưng khẳng định Anh quốc vẫn "phát triển mạnh mẽ".

"Tôi nghĩ chúng ta phải vượt qua giai đoạn này và tìm kiếm tất cả các cơ hội cho đất nước vào năm 2021", ông Johnson nói.

Tuy nhiên, nhiều người phản đối ý kiến của Thủ tướng do lo ngại giao dịch theo luật của WTO từ năm sau sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp và đẩy giá hàng hóa lên cao.

Trước đó, trưởng đoàn đàm phán của EU nhận định "chỉ còn vài giờ " để London và Brussels đạt được thỏa thuận.

Phát biểu trước Nghị viện châu Âu, ông Michel Barnier nói: “Chúng ta còn rất ít thời gian - chỉ vài giờ để thương lượng một cách hữu ích nếu muốn thỏa thuận có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng Giêng năm sau”.

"Vẫn còn cơ hội đàm phán thành công nhưng con đường dẫn đến kết quả này rất hẹp".

Tuy nhiên, ông Barnier tỏ ra không chắc chắn về kết quả của cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa hai phái đoàn: "Chúng ta phải chuẩn bị cho mọi tình huống”

Thỏa thuận Anh - EU phải được ký vào tối Chủ nhật 20/12 để các Nghị viện EU có đủ thời gian phê chuẩn, trong khi chính phủ Anh cho biết các nghị sĩ có thể được triệu tập nếu đàm phán thành công.

Guy Verhofstadt, điều phối viên Brexit của Nghị viện EU, nói với Sky News rằng ông nghĩ "cuối cùng" sẽ có một thỏa thuận.

“Chính trị luôn là như vậy. Mọi việc xảy ra vào giờ phút cuối cùng”, ông Guy nói.

Anh rời EU vào cuối tháng 1 năm nay và bước vào giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 11 tháng. Theo đó, chúng ta vẫn áp dụng quy tắc của EU trong khi cố gắng có được thỏa thuận thương mại tự do vào cuối năm nay.

Hai phía đã có nhiều nỗ lực trước khi năm 2020 kết thúc, mặc dù tiến trình đàm phán tiếp tục gặp khó khăn về một số vấn đề. Hai vấn đề nổi trội trong đó là quyền đánh bắt và "sân chơi bình đẳng" - các biện pháp nhằm ngăn chặn cạnh tranh không lành mạnh thông qua hạ thấp tiêu chuẩn hoặc sử dụng trợ cấp nhà nước.

Về ngư nghiệp, ông Barnier cho biết EU muốn được tự do trả đũa và giảm khả năng tiếp cận thị trường EU đối với thủy sản của Anh quốc nếu chúng ta ép các tàu châu Âu ra khỏi vùng biển của mình.

"Đây là một trong những vấn đề khó khăn nhất chúng ta phải giải quyết. Thủy sản là phần không thể tách rời trong quan hệ thương mại Anh – EU”, ông Barnier nói.

Hôm thứ Năm 17/12, ông Johnson nói với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen rằng các cuộc đàm phán hiện ở trong "tình trạng nghiêm trọng" và khả năng không có thỏa thuận "rất có thể sẽ xảy ra" trừ khi EU thay đổi lập trường.

Ông Johnson cũng lên án quan điểm của EU về vấn đề thủy sản.

"Ông Johnson cho biết chúng ta đang cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu hợp lý của EU về một sân chơi bình đẳng. Mặc dù khoảng cách đã được thu hẹp nhưng vẫn còn khó khăn một số lĩnh vực cơ bản", người phát ngôn của Chính phủ nói.

Viethome (Theo Sky News)