Thỏa thuận Brexit “có thể được thống nhất vào tuần tới”

Thỏa thuận Brexit có thể đi đến thống nhất vào cuối tháng 11 sau khi tiến trình đàm phán giữa Anh và EU được tiến hành trong tuần trước.

brexitdeal

Các bộ trưởng đang đẩy nhanh quá trình dự thảo

Bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhận định vẫn còn “một chặng đường dài phải đi” nhưng đã có "tiến triển tốt hơn" trong những ngày gần đây.

Trong khi đó, quan chức phía Anh có liên quan đến việc đàm phán cho biết Hạ viện có thể bắt đầu xem xét dự thảo của bản thỏa thuận trước cuối tuần tới và các bộ trưởng muốn đi đến thống nhất vào ngày 30/11.

Đã có nhiều hi vọng Anh và EU có thể đi đến một thỏa thuận chính thức, tuy nhiên doanh nghiệp vẫn rất lo ngại mức thuế thương mại cao sẽ được áp dụng trong trường hợp đàm phán thất bại và Brexit sẽ diễn ra mà không có thỏa thuận.

Trước đó, việc đàm phán trực tiếp đã bị tạm hoãn vào thứ Năm (19/11) sau khi một thành viên trong nhóm EU có kết quả dương tính với Covid-19.

Bà Leyen nói rằng mặc dù vẫn còn một chặng đường phải đi, nhưng đã có "nhiều chuyển động hơn" trong các vấn đề quan trọng. Tuy nhiên, hai bên đang chịu áp lực về mặt thời gian.

Bất chấp nhiều tháng đàm phán căng thẳng, hiện vẫn tồn tại bất đồng trong ba vấn đề chính - ngư nghiệp, quy tắc hỗ trợ nhà nước và thỏa thuận quản lý - vẫn cần được giải quyết. Bà Leyen cho biết các nhà đàm phán hiện đang làm việc với các văn bản pháp lý có "nội dung mà chúng ta xem xét từng dòng một".

Người phát ngôn chính thức của ông Boris Johnson cho biết Chính phủ Anh quốc vẫn muốn đạt được thỏa thuận “càng nhanh càng tốt”.

Viethome (Theo Metro)