Bộ Nội vụ rà soát chính sách tạm giữ nhập cư trong bối cảnh nhiều người bị giam giữ sai luật

Bộ Nội vụ đang tiến hành rà soát chính sách giam giữ người nhập cư sau khi thừa nhận rằng họ đã giam giữ bất hợp pháp một nạn nhân buôn người quốc tịch Việt Nam.

Người phụ nữ, bị buôn bán sang Anh từ năm 2016 sau khi bị buộc làm gái mại dâm trong ba năm tại Việt Nam, Nga và Pháp, đã bị giam giữ tại một trung tâm trục xuất vào năm ngoái mặc dù đã được chính phủ xác định là nạn nhân của chế độ nô lệ hiện đại tại thời điểm 18 tháng trước đó.

Mới đây, Bộ Nội vụ thừa nhận rằng việc cô bị giam giữ là sai luật và cho biết họ đang trong quá trình ban hành một chính sách mới liên quan đến việc giam giữ các nạn nhân buôn người. Thay đổi này được các luật sư hy vọng sẽ dẫn đến “thay đổi thực sự” trong cách Bộ đối xử với những người nhập cư bị bóc lột và bắt làm nô lệ ở Anh.

immigration detention

Thông tin xuất hiện trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về việc giam giữ những người dễ bị tổn thương. Số liệu thu được từ dự án lập bản đồ dữ liệu After Exploitation cho thấy số lượng nạn nhân nô lệ hiện đại tiềm năng hoặc đã được xác nhận bị giam giữ đã tăng hơn gấp đôi trong hai năm qua, từ 635 năm 2017 lên 1.298 người từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2019.

Người phụ nữ nêu trên, được đại diện bởi Duncan Lewis Solicitor, đã bị bắt vào năm 2018 sau một cuộc đột kích vào một trang trại cần sa nơi cô đang làm việc. Sau khi khai nhận bản thân là nạn nhân của nạn buôn người, người phụ nữ đã được chính quyền địa phương chuyển đến National Referral Mechanism (NRM) – cơ chế xác định nạn nhân của Vương quốc Anh.

Vào tháng 4 năm 2018, cô đã chính thức được công nhận là nạn nhân nô lệ hiện đại - nhưng sau đó bị buôn bán lại và một lần nữa bị bắt trong một cuộc đột kích khác bốn tháng sau đó. Cô đã nhận tội âm mưu sản xuất cần sa và bị kết án 28 tháng tù giam vào tháng 12 năm đó.

Sau khi hoàn thành bản án giam giữ vào tháng 10 năm 2019, người phụ nữ đã bị tạm giữ theo luật nhập cư, bất chấp việc cô đã được xác định là nạn nhân nô lệ hiện đại vào năm trước. Một báo cáo y tế đã được gửi đến Bộ Nội vụ chẩn đoán cô bị PTSD và trầm cảm, nhưng nạn nhân vẫn bị giam giữ.

Duncan Lewis đã tiến hành các thủ tục pháp lý chống lại cả việc giam giữ bất hợp pháp người phụ này và chính sách giam giữ các nạn nhân buôn người của Bộ Nội vụ.

Bộ thừa nhận rằng cô đã bị giam giữ bất hợp pháp và sẽ được bồi thường thiệt hại - và cho biết họ đang xem xét chính sách của mình về việc giam giữ các nạn nhân buôn người.

Ahmed Aydeed, luật sư của Duncan Lewis Solicitor, phát biểu với tờ The Independent, ông hy vọng đánh giá này sẽ dẫn đến những “thay đổi thực sự.”

“Sau khi cuối cùng cũng thoát khỏi những kẻ buôn người, khách hàng của chúng tôi đã bị xét xử hình sự và bị chính phủ giam giữ trái luật. Bộ trưởng Nội vụ hiện đã thừa nhận những hành động sai trái của mình, nhưng vẫn tiếp tục giam giữ hàng ngàn nạn buôn người và nô lệ khác tại các trung tâm giam giữ nhập cư khủng khiếp này,” ông nói.

“Chúng tôi hoan nghênh việc Bộ trưởng Nội vụ chấp thuận xem xét các thiếu sót trong chính sách hiện tại, liên quan đến hồ sơ đệ trình và bằng chứng của chúng tôi. Những chính sách này cực kỳ quan trọng vì chúng tác động đến hàng ngàn người sống sót sau nạn buôn người và nô lệ.”

Tamara Barnett, giám đốc của Human Trafficking Foundation, nói: “Chúng tôi hy vọng đó là một dấu hiệu quan trọng và tích cực cho thấy Bộ trưởng Nội vụ đang xem xét lại tình hình hiện tại, theo đó nhiều nạn nhân buôn người đã bị giam giữ, bị chính những người nên giới thiệu họ vào NRM khiến cho thất vọng.”

VietHome (Theo Independent)