Ông Martin Pasmore: "Chúng tôi không chia sẻ thông tin người nhà tới Bộ Nội Vụ"

Theo như quý vị cộng đồng ở Anh đã biết, phía các nhà điều tra nhận dạng nạn nhân có kêu gọi người thân, bạn bè ra cung cấp thông tin, giúp họ xác nhận 39 nạn nhân chết trong xe tải ở Anh. Đồng thời họ hứa sẽ không hỏi tình trạng nhập cư cũng như truy xét những người này. Lời kêu gọi này đã tạo ra hiệu ứng tích cực, giúp họ xác nhận nhanh chóng 39 nạn nhân là người Việt Nam vào hôm 8/11 vừa qua.

Tuy nhiên, hôm 4/11 báo The Guardian có đăng 1 bài nói rằng Cảnh Sát Essex từ chối xác nhận việc có chia sẻ thông tin cho Bộ Nội Vụ hay không (Đọc ở đây). Bài báo còn nói thêm: "Theo luật hiện tại ở Anh, nếu cảnh sát xác định được một ai đó đang sống bất hợp pháp ở Anh, thì họ có chính sách chia sẻ thông tin này cho Bộ Nội Vụ". 

VietHome đã liên lạc trực tiếp với ông Martin Pasmore - Sĩ Quan Điều Tra Cấp Cao (senior investigating officer DCI) chuyên đảm nhiệm việc gặp mặt người nhà và định dạng nạn nhân để hỏi về bài báo và thông tin trong bài báo. Ông Martin cho biết: "Tôi không hiểu vì sao báo The Guardian lại viết những thông tin đó nhưng chúng gây ra hiểu lầm". Thông qua VietHome, ông Martin muốn xác nhận 1 lần nữa : "Tôi có thể xác nhận lời hứa của chúng tôi rằng thông tin của những người ra mặt giúp cảnh sát nhận dạng sẽ không được gửi cho Bộ Nội Vụ hay các bên ban ngành khác". 

Theo tìm hiểu của VietHome, một số người trước đó ra trình diện để giúp đỡ cũng đã lên tiếng và cho biết phía cảnh sát không hỏi ID hay tình trạng nhập cư của họ, những người này cũng đã cùng kêu gọi người khác nếu biết thông tin gì thì ra mắt giúp phía các nhà điều tra xác nhận danh tính nhanh gọn hơn. 

Dưới đây là video kêu gọi của ông Martin Pasmore trước đó gửi tới cộng đồng:

 

39 nan nhan nguoi viet