Hai người di cư liều mạng chèo thuyền kayak vượt eo biển Anh

Tổng cộng có 41 người di cư cố gắng tìm cách vào Anh, trong đó có hai người chèo thuyền kayak, đã bị chặn lại trên eo biển Anh.

Bốn chiếc thuyền nhỏ bị Lực lượng Biên phòng phát hiện đang hướng tới bờ biển Anh vào Chủ nhật (15/9), một ngày nắng ấm và biển lặng.

Bộ Nội vụ cho biết hai người đàn ông, khai nhận là người Iran và Afghanistan, đã được cứu khi đang thực hiện chuyến vượt biển đầy mạo hiểm trên một chiếc thuyền kayak.

Một chiếc thuyền chở 24 người di cư, gồm 22 người lớn và hai trẻ em, cũng đã bị chặn lại, cùng một chiếc thuyền nhỏ khác chở sáu người, gồm năm nam và một nữ.

Chiếc thuyền nhỏ còn lại chở chín người, bảy nam và hai nữ, cũng bị bắt.

Những người di cư tự nhận mình là người Iran, Afghanistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Mali.

Tất cả đều được kiểm tra y tế rồi đưa đến cơ quan nhập cư để thẩm vấn, Bộ Nội vụ cho biết.

Thông tin về những cuộc vượt biển mới nhất được tiết lộ sau khi ít nhất hai chiếc thuyền của Lực lượng Biên phòng được nhìn thấy tiến vào Dover trong sáng Chủ nhật, chở theo khoảng hơn chục người di cư.

Số lượng người di cư bị Lực lượng Biên phòng chặn đứng trong Chủ nhật được cho là con số cao nhất trong một ngày. Một phần nguyên nhân có thể là do những cảnh báo về việc đóng cửa trại tị nạn ở Pháp khiến người di cư đổ xô tìm đường vượt eo biển.

Khoảng 86 người, gồm cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em, đã đánh cược tính mạng của mình trên những chiếc thuyền nhỏ vào hôm thứ Ba (10/9), trong đó một số người đã xoay xở đặt chân được lên bờ biển trước khi bị tạm giữ.

Tổ chức từ thiện tị nạn Care4Calais cảnh báo sắp tới, việc đóng cửa một phòng tập thể thao ở Dunkirk, nơi có tới 1.000 người di cư đang sinh sống, có khả năng khiến số lượng người vượt biển tăng đột biến.

Vào sáng thứ Sáu (13/9), các sĩ quan cảnh sát Pháp - một số người được trang bị súng hơi cay – đã phong tỏa một con đường gần một khu đất hoang và rừng ở ngoại ô thị trấn cảng Calais, đồng thời yêu cầu những người cắm trại tị nạn ở đó rời đi và dỡ lều của họ.

Chiến dịch giải tán các trại di cư và đóng cửa mặt bằng của phòng tập thể dục Dunkirk - hiện được cho là nhà ở của hơn 70 gia đình, nhiều người trong số đó có con nhỏ - được tiến hành sau khi tòa án Pháp ban hành lệnh.

Hôm thứ Sáu, Cơ quan tội phạm quốc gia cho biết sáu người bị tình nghi là thành viên các nhóm tội phạm có tổ chức buôn lậu người di cư qua eo biển Anh bằng xe tải và thuyền nhỏ đã bị bắt giữ.

Tàu tuần tra của Lực lượng Biên phòng đang tiếp tục tuần tra khu vực eo biển trong khi máy bay không người lái, CCTV và ống nhòm ban đêm cũng được sử dụng.

Tháng trước, sau khi gặp gỡ Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Splhe Castaner, tại Paris, Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel phát biểu cần có hành động khẩn cấp để ngăn chặn làn sóng nhập cư trái phép,.

Kế hoạch hành động chi tiết hiện vẫn chưa được công bố.

VietHome (Theo Evening Standard)