Thợ làm bánh nổi tiếng sống ở Anh 30 năm vẫn bị từ chối định cư

Một thợ làm bánh nổi tiếng trên truyền hình đã sống ở Anh hơn 30 năm cho biết ông sẽ kháng nghị quyết định từ chối cho ông định cư của chính phủ.

Richard Bertinet là người được BBC ca ngợi là "nhà vô địch ẩm thực" và từng xuất hiện trên các chương trình như Saturday Kitchen. Ông sinh ra ở Brittany, Pháp và đã sống ở Anh được 31 năm.

Ông mở các lớp dạy làm bánh của riêng mình và đã xuất bản một số cuốn sách. Ông cũng có vợ quốc tịch Anh và ba đứa con mang quốc tịch Anh.

Bất chấp tất cả những yếu tố này, Bộ Nội vụ chỉ cấp cho ông Bertinet visa “tiền định cư” (pre-settlement status) theo Chương trình Định cư EU (EU Settlement Scheme).

Điều này có nghĩa là ông có thể ở lại Anh thêm năm năm nữa, sau đó tiếp tục phải nộp lại hồ sơ.

Trang web của chính phủ nêu rõ tình trạng “tiền định cư” thường được áp dụng cho công dân EU và không yêu cầu cư trú năm năm liên tục trong quá trình nộp đơn.

Ông Bertinet, hiện sinh sống ở Bath, cho biết ông cảm thấy bị phản bội bởi quyết định này nhưng vẫn quyết tâm kháng cáo.

Ông đã chia sẻ một bức ảnh chụp bức thư của Bộ Nội vụ trên tài khoản Instagram của mình.

Ông viết: "31 năm sống ở Anh và không rời khỏi đây quá vài tuần (nhiều hơn cả số năm tôi sống ở Pháp). 

"Ban đầu, tôi đi làm thuê và luôn có việc làm, sau đó tôi bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình, tuyển dụng hơn 100 nhân viên và công việc của tôi giúp thu hút du khách nước ngoài đến Vương quốc Anh.

"Tôi luôn nộp thuế ở Anh. Kết hôn với một phụ nữ Anh trong 20 năm và có ba đứa con quốc tịch Anh.

"KHÔNG dành quá 450 ngày trong năm năm hoặc 90 ngày trong 12 tháng bên ngoài Vương quốc Anh.

"Đã gửi tất cả bằng chứng được yêu cầu. VẬY MÀ VẪN KHÔNG ĐỦ ĐỂ ĐƯỢC ĐỊNH CƯ."

Nói về quyết định của Bộ Nội vụ, ông bày tỏ: "Tôi đã nộp đơn ngay khi chúng tôi xem tin tức về Brexit và chúng tôi lo lắng về việc phải nộp đơn xin xác định lại tình trạng cư trú."

Ông nói tiếp: "Cảm giác như là bạn đã dành 31 năm cuộc đời của mình để sống ở đây nhưng đó không phải là nhà của bạn. Có cái gì đó không đúng ở đây. Đó là sự phản bội. Như một cú tát vào mặt.

"Tôi đã nộp thuế, tôi biết ơn NHS và tôi đã tuyển dụng hàng trăm người cho công việc kinh doanh của mình.

"Tôi chưa bao giờ được cấp hộ chiếu Anh vì tôi có hộ chiếu Pháp. Thật chua chát.”

Ông Bertinet cho biết ông đã nhận được nhiều tin nhắn an ủi, bao gồm cả thông điệp từ đầu bếp đồng hương Nigella Lawson.

Bức thư từ Bộ Nội vụ nêu rõ: "Bạn được phép ở lại Vương quốc Anh trong năm năm kể từ ngày ghi trên bức thư này.

"Nếu bạn muốn nộp đơn xin định cư theo Chương trình Định cư EU, bạn có thể làm điều đó ngay khi bạn đáp ứng các tiêu chí được yêu cầu.

"Thông tin thêm về các tiêu chí cho Chương trình Định cư EU có thể được tìm thấy tại: https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-famflower/when-to-apply.

"Bạn nên làm đơn khi bạn tin rằng bạn đủ điều để được định cư và trước khi visa tiền định cư của bạn hết hạn.

"Bạn cũng có thể vận dụng bất kỳ quyền nào mà bạn có thể với tư cách là công dân EEA (Khu vực kinh tế châu Âu) hoặc công dân Thụy Sĩ theo luật của EU trong thời gian các quyền đó vẫn còn hiệu lực ở Anh."

Nhưng ông Bertinet bày tỏ nỗi lo lắng cho các công dân EU ở vị trí kém may mắn hơn và nói: "Có 2,9 triệu người trong hoàn cảnh giống như tôi nhưng ai sẽ chiến đấu vì họ?"

“Nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng quyết định này là "gây sốc" và "thực sự khủng khiếp".

Đầu bếp nổi tiếng, Nigella Lawson, đã gửi cho ông một thông điệp hỗ trợ với nội dung: "Điều này thật ngu ngốc và sai trái, và còn rất đau đớn nữa."

Nghị sĩ Bath, Wera Hobhouse, cho biết bà sẽ đấu tranh cho quyền được ở lại Vương quốc Anh của ông Bertinet.

Trong một bài đăng trên Twitter, nghị sĩ đảng Dân chủ Tự do này nói: "Tôi bị sốc bởi trường hợp mới nhất cho thấy cách đối xử đáng khinh nhắm đến các công dân EU - những người là nền tảng của cộng đồng chúng ta – trên cả nước và ở Bath. Tôi sẽ trình vấn đề này lên với chính phủ."

Ông Bertinet nói rằng ông có kế hoạch kháng cáo quyết định ngay khi kỳ nghỉ lễ cuối tuần bank holiday kết thúc.

Người phát ngôn của Bộ Nội vụ nói: "Ông Bertinet đã nộp đơn và được cấp visa tiền định cư theo Chương trình, nhưng nhân viên phụ trách của chúng tôi đã liên hệ với ông và hỗ trợ ông cung cấp bằng chứng cần thiết để được định cư.

“Việc kiểm tra tự động dữ liệu của chính phủ khiến nhiều người dễ dàng nộp đơn thành công và trong 79% trường hợp đã được giải quyết trong giai đoạn thử nghiệm, người nộp đơn không cần cung cấp thêm minh chứng cư trú.

“Cho đến nay, một triệu công dân EU và gia đình của họ đã được cấp tư cách định cư và công dân EU vẫn còn thời gian đến tháng 12 năm 2020 để làm đơn.”

VietHome (Theo Mirror)