29 tên tội phạm nguy hiểm bị trục xuất về quê hương

Vào ngày 6 tháng Hai, một chuyến bay đã chuyên chở 29 tên tội phạm nguy hiểm về Jamaica.

Phát ngôn viên của Bộ Nội vụ thông báo:

“Vào ngày 6 tháng Hai, 29 tội phạm nguy hiểm người nước ngoài đã được đưa về Jamaica trên một chuyến bay thuê riêng. Những người này đã phạm vào các tội danh bao gồm sát nhân, cưỡng hiếp và bạo lực nghiêm trọng. Tổng cộng mức án cho các tội danh này là hơn 150 năm tù.

“Luật pháp yêu cầu chúng tôi phải trục xuất những công dân nước ngoài lợi dụng lòng hiếu khách để thực hiện hành vi phạm pháp trên lãnh thổ Anh. Động thái này giúp bảo đảm an toàn cho người dân.”

Các cá nhân bị trục xuất trên chuyến bay này đã vi phạm những tội sau:

  • 4 người bị buộc tội tình dục, bao gồm cưỡng hiếp
  • 6 người bị buộc tội danh liên quan đến bạo lực, bao gồm hành hung và xâm phạm thân thể nghiêm trọng.
  • 1 người phạm tội sát nhân
  • 1 người phạm tội mưu sát
  • 14 người bị buộc tội danh liên quan đến chất cấm, bao gồm cung cấp chất cấm nhóm A
  • 1 người phạm tội trộm cắp
  • 3 người bị buộc tội danh liên quan đến vũ khí
  • 1 người phạm tội lái xe nguy hiểm
  • Một vài cá nhân mắc hơn một tội danh
  • Các cá nhân trên chuyến bay có tuổi đời từ 20 đến 50

Nước Anh, cũng như nhiều quốc gia khác, sử dụng các chuyến bay thuê riêng để trục xuất các cá nhân về quê hương của họ khi họ không còn quyền được lưu lại nước sở tại.

Bộ Nội vụ cũng sử dụng các chuyến bay thương mại để thực hiện việc trục xuất – nhưng đây không phải là lựa chọn phổ biến, đặc biệt khi cá nhân bị trục xuất là tội phạm.

Không có ai trên chuyến bay kể trên là công dân châu Âu hay là thành viên của thế hệ Windrush, những người được đặc cách theo khoản 7 Luật Nhập cư 1971.

VietHome (Theo Home Office Media)