Anh và Pháp bắt tay hành động đối phó với tình trạng người nhập cư vượt eo biển Anh

Anh và Pháp đã nhất trí cùng hành động để đối phó với tình trạng người nhập cư tìm cách vượt eo biển Anh trên những con thuyền nhỏ.

Vài giờ sau khi một nhóm nam giới người Iran bị Lực lượng Biên giới bắt giữ trên một bờ biển ở Kent, giới chức đã đưa ra tuyên bố về một “kế hoạch hành động tăng cường” trong những tuần tới.

Kế hoạch này bao gồm các cuộc tuần tra kết hợp giữa hai nước, ngăn chặn các băng nhóm buôn người có tổ chức và nỗ lực nâng cao nhận thức của người nhập cư và mối nguy hiểm khi vượt biển trái phép.

Kế hoạch này được thống nhất trong cuộc hội đàm qua điện thoại giữa ông Sajid Javid và người đồng cấp Pháp, ông Christophe Castaner sau khi Bộ trưởng Nội vụ quyết định kết thúc sớm kỳ nghỉ Giáng sinh của mình để quay lại Anh và tìm cách giải quyết vấn đề.

Sự kiện mới nhất trong chuỗi vụ việc người nhập cư băng qua eo biển Anh là việc sáu người đàn ông Iran được tìm thấy ở Kent vào sáng sớm ngày Chủ nhật (30/12) trên một chiếc thuyền phao.

Bãi biển nơi họ được tìm thấy cách Dover khoảng bảy dặm và đó chính là nơi Bộ trưởng Caroline Nokes vừa ghé thăm hôm thứ Bảy  (29/12).

Hai chiếc thuyền chở theo 12 người đàn ông Syria và Iran đã được đưa vào bờ biển Dover vào ngày thứ Sáu (28/12) và 40 người nhập cư khác cũng được phát hiện ra vào đúng ngày Giáng sinh.

Sáu người đàn ông được tìm thấy hôm Chủ nhật đều mang quốc tịch Iran.

Ông Javid đã phải chịu nhiều áp lực hối thúc ông có những hành động mạnh mẽ hơn, trong đó Đảng Lao động cáo buộc ông đã “phản ứng quá chậm” và một nghị sĩ Đảng Bảo thủ cho rằng ông cần “tập trung hơn.”

Trong cuộc gọi cho người đồng cấp, ông Javid đã cam kết với Bộ trưởng Nội vụ Pháp sẽ hỗ trợ các nỗ lực của nước này trong việc giải quyết vấn đề bằng cách cung cấp cả con người và trang thiết bị cần thiết.

Hai quan chức cấp cao bày tỏ sự đồng tình về tầm quan trọng của việc hợp tác và dự kiến sẽ gặp mặt trực tiếp vào tháng Một để đánh giá xem liệu họ có cần tăng cường hành động thêm nữa hay không.

Ông Javid sẽ chủ trì một cuộc họp vào thứ Hai (31/12) để thảo luận về các hành động tiếp theo với những người đứng đầu các cơ quan ban ngành trong chính phủ, bao gồm Lực lượng Biên giới và Cơ quan Tội phạm Quốc gia.

Đáp lại, ông Castaner cũng nhấn mạnh quyết tâm của Pháp trong việc đập tan các băng nhóm buôn người, và viện dẫn sự kiện ngày 19 tháng Mười hai khi Pháp đã triệt phá thành công nhóm tội phạm có tổ chức chuyên đưa lậu người nhập cư tới khắp nơi trên đất nước này.

Ông Javid từng tuyên bố tình trạng “nghiêm trọng” vào hôm thứ Sáu sau khi rất nhiều người nhập cư cập bến bờ biển Kent trên những chiếc thuyền nhỏ trong dịp Giáng sinh. Ông đã hứa sẽ hành động quyết liệt hơn để giải quyết vấn đề này.

Đáp lại những kêu gọi cắt cử thêm Lực lượng Biên giới tới khu vực eo biển Anh, ông nói “điều quan trọng là phải giữ cân bằng giữa việc bảo vệ họ và bảo vệ biên giới của chúng ta,” và tránh có hành động khuyến khích thêm nhiều người mạo hiểm tính mạng của mình.

Bộ trưởng Nội vụ đảng đối lập, bà Diane Abbott cho rằng chiến lược của ông Javid còn có nhiều sai sót.

Bà nói: “Ông ấy vẫn chưa thể giải thích chính xác chính phủ định làm gì để giải quyết hoạt động tội phạm quy mô lớn trên vùng biển nước Anh.

“Chiến lược của Bộ Nội vụ còn nhiều sai sót và chỉ tập trung vào việc ngăn chặn người tị nạn, cho rằng vấn đề ở Địa Trung Hải sẽ không bao giờ xảy đến với chúng ta.”

Trong khi đó, nghị sĩ khu vực Dover, ông Charlie Elphicke, không đồng tình với nhận định của ông Javid cho rằng việc tăng cường tuần tra có thể khuyến khích thêm nhiều người thử vượt biển. Ông nói: “Bạn không thể ngăn chặn kẻ trộm bằng cách để ngỏ cửa nhà mình.”

Bộ trưởng Quốc phòng Gavin Williamson nói lực lượng vũ trang luôn sẵn sàng giúp đỡ khi cần thiết nhưng họ chưa nhận được yêu cầu từ Bộ Nội vụ.

Quỹ từ thiện Dentention Action cho rằng nguyên nhân gây ra đợt khủng hoảng lần này chính là bởi sự thất bại của Chính phủ trong việc tạo ra lộ trình an toàn và hợp pháp cho người nhập cư xin tị nạn ở Anh.

“Thay vì đổ hết mọi trách nhiệm lên các băng nhóm tội phạm, ông Sajid Javid cần hành động và cung cấp một lộ trình an toàn cho những con người đang lo lắng tuyệt vọng nếu ông ấy thực sự muốn tránh một bi kịch nhân đạo nữa,” quỹ này tuyên bố.

VietHome (Theo ITV)