Bộ Nội vụ bị chỉ trích vì yêu cầu công dân EU nộp 65 bảng để được ở lại Anh

Theo một đoạn video vui tươi thái quá của Bộ Nội vụ, từ sau ngày 31 tháng Mười hai năm 2020, công dân EU sẽ phải trả 65 bảng để nộp hồ sơ xin lưu lại Anh.

Đoạn video có nội dung cho biết công dân EU và gia đình của họ sẽ phải nộp hồ sơ đăng ký nếu muốn tiếp tục “sống, làm việc và học tập” tại Anh.

Tuy nhiên, nếu người nộp hồ sơ không được chấp nhận sau khi được kiểm tra một số thông tin cơ bản như giấy tờ tùy thân, địa chỉ sinh sống tại Anh và hồ sơ tội phạm, họ có thể bị trục xuất.

Công dân EU và các nhà hoạt động phản đối Brexit đã kịch liệt chỉ trích đoạn video này vì sử dụng nhạc nền “vui tươi” cùng hình ảnh nhiều người đang mỉm cười, một trong số đó nói chiến lược này sẽ giúp “tạo ra một thế hệ Windrush mới.”

Công dân EU, anh Paul O’Connor nói: “Tuyệt vời, tất cả những khuôn mặt tươi cười sẵn lòng rút hầu bao để tránh bị trục xuất đó. Hay đấy.”

Fraser Nelson nói: “Điều này thật khủng khiếp. Chính sách đó cũng có lý đấy – tất nhiên sẽ có nhiều thủ tục giấy tờ và chính phủ đang cố tỏ ra mọi chuyện rất đơn giản.

“Nhưng giọng điệu có phần độc ác cùng ẩn ý về việc trục xuất của họ thật sự không thể tha thứ nổi. Hãy hy vọng bài đăng này là lỗi lầm cuối cùng của họ.”

Craig Smith nói: “24 năm phục vụ quân đội và tôi phải đăng ký rồi trả tiền để người vợ quốc tịch Slovakia và con trai tôi được quyền ở lại đây.

“Kinh tởm và tức giận cũng chưa phải những từ diễn tả được cảm xúc của tôi lúc này. Mọi người cần thức tỉnh và nhận ra nước Anh đã trở thành thứ gì.”

Joe Lycett bình luận dưới video đăng trên Twitter và bỡn cợt: “Tôi thực sự YÊU THÍCH đoạn nhạc trong video, liệu tôi có thể download nó ở đâu nhỉ???”

Mức phí là 65 bảng đối với người từ 16 tuổi trở lên, trẻ em chỉ trả mức phí bằng một nửa là 32.50 bảng.

Trong phần giới thiệu, Bộ Nội vụ cho biết: “Nếu bạn là công dân EU, bạn và gia đình bạn có thể tiếp tục đăng ký chương trình Định cư EU để sống tại Anh từ sau ngày 30 tháng Sáu năm 2021.

“Nếu hồ sơ được chấp thuận, bạn sẽ nhận được visa định cư hoặc visa tiền định cư.”

Tuy nhiên, bạn sẽ không phải trả lệ phí nếu bạn có quyền lưu trú hoặc vào Anh trong thời gian không hạn định và muốn đổi sang loại visa định cư.

Nếu bạn đăng ký từ tháng Tư năm 2019 để chuyển từ trạng thái tiền định cư sang định cư hoặc nếu đối tượng đăng ký là trẻ em đang nhận sự chăm sóc của chính quyền địa phương, hồ sơ đăng ký cũng miễn phí.

Chương trình này hiện chỉ mới đang được thử nghiệm và sẽ được áp dụng chính thức từ ngày Anh dự kiến rời khỏi EU, 30 tháng Ba.

VietHome (Theo Metro)