Bộ Ngoại giao Anh khẳng định nhóm IS vẫn là mối đe dọa

Các tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại trại tị nạn Yarmouk ở ngoại ô Damascus, Syria. (Ảnh: AP/TTXVN)

Theo hãng Reuters, ngày 19/12, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố giành chiến thắng trước tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), Bộ Ngoại giao Anh khẳng định IS vẫn là một mối đe dọa mặc dù không kiểm soát một phần lãnh thổ nào.

Trong một tuyên bố, bộ trên nhấn mạnh: “Vẫn còn nhiều thứ phải làm và chúng ta không thể bỏ qua mối đe dọa mà chúng gây ra. Kể cả khi không còn lãnh thổ, IS vẫn là một mối đe dọa.

Như phía Mỹ đã nói rõ, những diễn biến tại Syria không phải là dấu chấm hết cho liên quân quốc tế và chiến dịch của họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các thành viên của liên quân trong vấn đề này.”

Cùng ngày, một quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đã không thảo luận trước với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về việc rút quân khỏi Syria.

 

VietHome(Theo TTXVN)