Bộ Nội vụ rút lại kế hoạch đình chỉ ‘visa vàng’ cho các nhà đầu tư giàu có

Tuần trước, bộ trưởng nhập cư Caroline Nokes tuyên bố loại visa này sẽ bị đình chỉ từ nửa đêm ngày thứ Sáu (14/12) vì những lo ngại liên quan đến vấn đề rửa tiền và tội phạm có tổ chức.

Tuy nhiên, vào ngày thứ Ba (11/12), Bộ Nội vụ lại xác nhận rằng loại visa này sẽ không bị đình chỉ.

Phát ngôn viên của bộ cho biết: “Visa đầu tư Tier 1 hiện không bị đình chỉ, tuy nhiên chúng tôi vẫn cam kết sẽ cải tổ lại lộ trình.”

Hồi tuần trước, bà Nokes nói: “Tôi nhấn mạnh rằng chúng tôi sẽ không chấp nhận những người không chịu chấp hành quy định và tìm cách đi ngược lại hệ thống.”

Bà nói thêm: “Đó là lý do vì sao tôi đề xuất những phương án mới này. Chúng sẽ giúp đảm bảo chỉ những nhà đầu tư thực sự, những người có ý định hỗ trợ các doanh nghiệp Anh, mới có thể được hưởng lợi từ hệ thống nhập cư của chúng ta.”

Visa đầu tư Tier 1 cho phép công dân ngoài Liên minh Châu âu được phép ra vào Anh từ ba năm trở lên với điều kiện họ đầu tư 2 triệu bảng vào chứng khoán, góp vốn hoặc cho vay vốn đối với các công ty Anh quốc.

Tuy nhiên, quyết định đình chỉ này vấp phải sự phản đối từ các cơ quan chính phủ khác.

Ông Philip Bath, chuyên chịu trách nhiệm vấn đề nhập cư tại công ty luật Irwin Mitchell, bày tỏ: “Đây không phải là cách đúng đắn để đưa ra một chính sách nhập cư, luật pháp không thể được thông qua bằng cách tuyên bố trên báo chí.”

Ông cho biết thêm: “Nhiều người hẳn phải cảm thấy nghi ngờ khi thay đổi chính sách được tuyên bố một cách vội vã qua báo chí và không hề có sự tham vấn các chuyên gia luật nhập cư hay không có thông báo chính thức của Bộ Nội vụ, sau đó lại bị thu hồi vội vã. Vì thế, chính sách này sẽ cần phải được xem xét cẩn thận hơn.”

VietHome (Theo CityAM)