Bộ Nội vụ đã bắt giữ nhầm hơn 850 người trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2017, một số người đã sống ở Anh một cách hợp pháp, và chính phủ buộc phải trả hơn 21 triệu bảng tiền bồi thường. Có năm tiền bồi thường lên đến 5 triệu bảng.
Một số liệu được tiết lộ gần đây cho thấy, Bộ Nội vụ đã phải chi hơn 21 triệu bảng để đền bù cho những người nhập cư bị giam giữ bất hợp pháp. Bộ trưởng Nhập cư thuộc đảng Lao động đối lập, Afzal Khan cho biết, khoản xuất chi này làm dấy lên “những băn khoăn nghiêm trọng” về khả năng “ra quyết định” của Bộ Nội vụ. Số liệu này đã được “khui ra” bởi cựu Bộ trưởng đảng Bảo thủ, Andrew Mitchell trong một câu hỏi bằng văn bản gửi tới Bộ Nội vụ. Câu hỏi đã đề cập đến khoản chi trong 5 năm qua với tổng số lên tới 21.2 triệu bảng.
Ông Khan cho hay: “Chính sách giam giữ không rõ ràng của Chính quyền đảng Bảo thủ không chỉ tàn nhẫn mà còn gây hao phí hàng trăm triệu bảng Anh. Vương quốc Anh là đất nước duy nhất tại châu Âu không có thời hạn cho việc giam giữ, tuy nhiên đa phần người bị giam hiện tại đã được phóng thích trở lại với cộng đồng. Điều này làm dấy lên những băn khoăn nghiêm trọng về sự lộn xộn của Bộ Nội vụ trong việc quyết định giam giữ ai đó ngay từ ban đầu.”
Đại diện phát ngôn của Bộ Nội vụ cho biết: “Việc giam giữ là một phần quan trọng trong hệ thống quản lý nhập cư của chúng ta. Điều này giúp đảm bảo rằng những người không có quyền ở lại Anh sẽ được trả về nguyên quán nếu họ không tự nguyện rời đi. Quyết định bắt giam hoặc tiếp tục giam giữ được đưa ra sau quá trình xem xét cẩn trọng và chúng tôi cam kết đối xử với tất cả những người bị giam giữ bằng sự tôn trọng. Thực tế là, khi một phiên tòa đưa ra quyết định rằng một cá nhân đã bị giam giữ bất hợp pháp thì không nhất thiết quyết định ban đầu đưa ra là sai lầm. Các phát hiện của tòa án có thể chỉ liên quan đến một phần của việc giam giữ.”
Chính phủ cho biết, những sự điều chỉnh này sẽ dẫn tới việc giảm số lượng người cũng như độ dài thời gian giam giữ trước khi trục xuất.
Ít nhất 10 người được trả khoảng 120,000 bảng mỗi lần bồi thường trong hai năm qua mặc dù phần lớn các khoản thanh toán là 20,000 bảng hoặc ít hơn, thư ký thường trực của văn phòng bộ nội vụ, Philip Rutnam cho biết. Thậm chí, một số lượng nhỏ các cá nhân bị bắt giữ sai chỉ nhận được một khoản thanh toán danh nghĩa là £ 1.
Một số người nhận tiền bồi thường đã sống ở Anh một cách hợp pháp. Các khoản thanh toán bồi thường khác đã được thực hiện cho những người có giấy phép ở lại Anh nhưng đã bị giam giữ quá lâu.
Viethome tổng hợp