Chín người tình nghi nhập cư bất hợp pháp bị chặn lại ở Folkestone

Một nhóm người tình nghi nhập cư bất hợp pháp đã bị phát hiện dọc bờ biển Folkestone sau khi đến Anh trên một chiếc thuyền cao su.

Cảnh sát Kent cho biết họ tới hiện trường vào lúc 6.54 phút sáng ngày Chủ nhật (19/11) vì nhận được thông báo bày tỏ lo ngại về một nhóm người trên thuyền ngoài khơi Dover.

Bộ Nội vụ xác nhận Lực lượng Biên giới đã hành động và tìm thấy chín người trên một chiếc thuyền nhỏ vừa cập bến tại một địa điểm gần bến cảng Folkestone.

Cả nhóm người, bước đầu xác định mang quốc tịch Iran, được lực lượng Cảnh sát Bờ biển trợ giúp đưa tới Dover.

Phát ngôn viên của Bộ Nội vụ cho biết: “Tất cả các trường hợp đều đang được xử lý theo quy định về nhập cư.”

Chính quyền biên giới đã phải giải quyết một loạt vụ việc tương tự dọc theo bờ biển Dover trong tuần qua.

Vào ngày thứ Tư (14/11), ba chiếc thuyền với nhiều người tình nghi nhập cư bất hợp pháp đã bị lực lượng bờ biển phát hiện. Tổng cộng bảy người đàn ông, một phụ nữ và một trẻ em đến từ Iran trên cùng một chiếc thuyền đã bị cảnh sát chặn lại vào khoảng 5 giờ sáng.

Một chiếc thuyền khác chở 10 người đàn ông Iran cũng bị chặn lại ngoài khơi bờ biển Kent lúc 9.15 sáng.

Đến lúc hơn 2 giờ chiều, chiếc thuyền thứ ba mang theo năm người đã gặp phải một con tàu chở hàng ngoài Ramsgate.

Vào ngày thứ Ba (13/11), 14 người đàn ông và ba trẻ nhỏ – tất cả đều mang quốc tịch Iran, bị chặn lại tại cảng Dover khi cố tìm cách vào đất liền trên một con tàu đánh cá. Các báo cáo từ Pháp cho biết con tàu này đã bị đánh cắp từ Boulogne-Sur-Mer trên bờ biển bắc.

Trong một vụ việc khác, Cảnh sát Port of Dover đã phát hiện ra bảy nam giới trong khi đang khám xét một chiếc xe tải hạng nặng đến từ Calais vào chiều ngày 13/11.

Bộ Nội vụ cho biết ba người trong nhóm nhận họ là người Iran, trong khi bốn người nói hộ là người Iraq. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ nói: “Chúng tôi đều cảnh giác trước những nguy cơ mà những người cố gắng vào nước Anh bất hợp pháp trên những chiếc thuyền nhỏ có thể gặp phải.

“Trong năm nay, chúng tôi đã tăng số lượng tàu tuần tra bờ biển và vì những sự việc gần đây, chúng tôi cũng thực hiện nhiều chiến dịch dọc theo bờ biển đông nam.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục kết hợp chặt chẽ với các lực lượng thực thi pháp luật ở Anh và nước ngoài để giải quyết vấn đề buôn người từ gốc rễ.

“Mọi người không nên đẩy tính mạng của mình vào chỗ nguy hiểm bằng cách trốn đến nước Anh qua đường kênh đào. Thật may mắn, lộ trình đến Anh này vẫn ít khi được sử dụng.”

VietHome (Theo Guardian)