Bê bối Windrush: 11 người bị trục xuất nhầm đã qua đời

Bộ trưởng Bộ nội vụ vừa xác nhận thêm tám người thuộc thế hệ Windrush bị trục xuất khỏi Anh do sơ suất đã qua đời, nâng tổng số tử vong lên 11 người.

Ông Sajid Javid cho biết các nhân viên chính phủ cũng không thể liên hệ với nhiều người có thể bị ảnh hưởng do vụ bê bối, do đó con số tử vong có thể còn cao hơn.

Bộ trưởng Nội vụ đảng đối lập, bà Diane Abbott, gọi thông tin mới nhất này là một “sự hổ thẹn”. Bà yêu cầu công lý cho tất cả những ai bị ảnh hưởng và chính phủ cần ngay lập tức chấm dứt chính sách môi trường thiếu thân thiện do thủ tướng Theresa May đề xướng kể từ khi còn là Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

“Cái chết của những công dân Anh bị trục xuất và việc trục xuất vì những tội danh chưa từng tồn tại thể hiện rõ sự tàn nhẫn của môi trường thiếu thân thiện,” bà bày tỏ.

“Thông tin được cập nhật nhỏ giọt cho thấy chính phủ đơn giản là không hề nghiêm túc trong việc này.

“Chúng tôi vẫn chưa hiểu rõ quy mô của bê bối này, ví dụ như bao nhiêu người đã bị trục xuất và giam cầm. Chính phủ từ chối lập quỹ hỗ trợ, dù một chương trình bồi thường sẽ không thể được thực hiện ngay trong vòng nhiều tháng.

“Thế hệ Windrush cần có được công lý và môi trường thiếu thân thiện phải chấm dứt.”

Ông Javid thông báo số liệu này trong bản cập nhật hàng tháng cho hội đồng nội vụ, đứng đầu bởi một đồng nghiệp của bà Abbott, Yvette Cooper. Ông nói có tổng cộng 83 trường hợp được xác nhận đã bị trục xuất nhầm khỏi Anh và các quan chức lo ngại rằng có thể còn thêm 81 trường hợp nữa.

Trong số 83 trường hợp, Bộ Nội vụ đã liên hệ được với 42 người, trong khi 33 người khác không thể liên lạc được – tám trong số đó đã qua đời.

Trong số 81 trường hợp chưa rõ ràng, các nhân viên của bộ đã liên hệ được với 75 người, sáu người chưa thể liên lạc – ba trong số đó đã qua đời. Hồi tháng Tám, các nhân viên cho biết họ chỉ xác nhận được ba trường hợp tử vong.

Tổng số người bị ảnh hưởng có thể được điều chỉnh lại sau khi Bộ Nội vụ cho biết họ sẽ tính cả những người phạm tội không nghiêm trọng.

Trong bức thư của mình, ông Javid bày tỏ với các nghị sỹ: “Điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm là sửa sai và bù đắp cho những nạn nhân của Windrush. Tôi xin đảm bảo với mọi người rằng bộ của tôi luôn tập trung sửa chữa sai lầm này.”

VietHome (Theo Guardian)