Hơn 9,000 người nước ngoài bị bỏ tù ở Anh nhưng chỉ MỘT người bị trục xuất mỗi ngày

Lời hứa giảm tải cho các nhà tù bằng cách trục xuất các tù nhân nước ngoài của Thủ tướng Theresa May chỉ là một trò đùa khi những số liệu mới đây nhất tiết lộ chỉ một tù nhân bị trục xuất mỗi ngày.
 
Với tốc độ như hiện tại, sẽ mất hàng thập kỷ để có thể trục xuất hết số lượng tù nhân nước ngoài hiện đang là 9,066 người.
 
Theo số liệu chính thức, chỉ 1,583 người được đưa ra khỏi Anh trong vòng bốn năm qua dù Anh đã đạt được thỏa thuận trục xuất với khoảng 70 quốc gia. Đây là một sự châm biếm đối với lời hứa của bà May vào năm 2016 khi bà còn là Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
 
“Những người nước ngoài vi phạm pháp luật ở nước Anh chắc chắn sẽ bị trục xuất,” bà nói khi đáp lại báo cáo về thực trạng quá tải nhà tù.
 
5242770 6298975 image a 48 1540078983439
 
Nhưng các nhân viên chính phủ vẫn đang thất bại trong việc gửi trả những kẻ tội phạm về nước trước khi họ mãn hạn tù, đồng nghĩa với việc những người này sẽ quay trở lại tác oai tác quái trên đường phố hoặc đơn giản là biến mất không dấu vết.
 
Hồi năm ngoái, chính phủ thú nhận họ đã mất dấu gần 500 người ngoại quốc đang phải đối diện với nguy cơ trục xuất khỏi Anh sau khi hoàn thành án tù.
 
Các dữ liệu thu thập được nhờ quy định Tự do Thông tin cho thấy tổng cộng 494 tội phạm người nước ngoài bỏ trốn khi đang chờ trục xuất trong giai đoạn từ năm 2014 đến cuối tháng Ba năm 2016.
 
Một nguồn tin vừa tiết lộ hồi tuần trước, Yaqub Ahmed, một người Somalia được tạm hoãn trục xuất vì sự phản đối của các hành khách trên máy bay, đã bị kết tội cưỡng hiếp tập thể.
 
Giống như Ahmed, rất nhiều tội phạm người nước ngoài khác cũng đã trốn thoát khỏi bị trục xuất. Và rất nhiều trong số đó tiếp tục phạm tội sau khi được trả tự do.
 
Trong số đó có Noureden Mallaky-Soodmand, 41 tuổi, quốc tịch Iran, bị bắt vì mang theo dao ở London. Anh ta đang lĩnh án 4 năm tù giam vì cầm dao và hét: “Ta là thành viên của ISIS và người của ta sẽ tấn công các ngươi, hỡi những con chiên Công giáo.”
 
Trong một vụ việc khác, tội phạm tình dục Mansor Fatholli, 46 tuổi, lẽ ra đã bị đưa khỏi nước Anh nhưng lại được tìm thấy sau đó trong một ổ nhóm ma túy với nhiều túi cocaine và hơn 3,000 bảng tiền mặt.
 
Và Abdi Waise, 28 tuổi, nhập cư trái phép từ Somalia và nhận lệnh trục xuất từ năm 2013 sau khi bị kết án tám năm tù do cưỡng hiếp một nữ giới 21 tuổi, đã bị đưa lại vào tù vì cố gắng bắt cóc và quấy nhiễu bốn em nhỏ.
 
Số liệu cũng cho thấy số lượng người Albania phạm pháp ở Anh đang tăng mạnh. Quốc gia này đã nhảy từ vị trí thứ năm lên thứ hai với 742 tội phạm, so với 492 người vào năm ngoái.
 
Ba Lan vẫn là quốc gia đứng đầu danh sách với 822 tù nhân, giảm so với con số 965 của năm 2016. Ai-len đứng ở vị trí thứ ba với 720 tên tội phạm, giảm nhẹ so với 762 người năm 2016. Romania ở vị trí thứ tư với 644 người phải lĩnh án tù.
 
Số liệu này không tính đến những tên tội phạm nước ngoài đã kết thúc án tù và đang trong giai đoạn bị trục xuất.
 
Theo pháp luật hiện hành, tất cả tội phạm không thuộc các quốc gia EU bị kết án trên 12 tháng sẽ được tự động xếp vào nhóm bị trục xuất. Trong phần lớn các trường hợp, tội phạm từ các nước EU cũng sẽ bị trục xuất sau hai năm, hoặc một năm nếu tội danh của họ là tấn công tình dục.
 
Tuy nhiên, các tội nhân có thể kháng nghị  - và điều này đặt một gánh năng tài chính lớn lên vai nước Anh – hoặc trong rất nhiều trường hợp, họ chỉ đơn giản là lẩn trốn trong khi chờ trục xuất.
 
Ông Glyn Travis, trợ lý thư ký Hiệp hội Nhân viên Nhà tù, bày tỏ: “Số lượng lớn các tù nhân ngoại quốc trong những nhà tù của chúng tôi làm gia tăng áp lực cho một hệ thống vốn đã quá tải.
 
“Các tù nhân đến từ các nền văn hóa và bối cảnh khác nhau có những yêu cầu riêng của họ và nhân viên của chúng tôi luôn vật lộn để giúp đỡ họ một cách công bằng và bình đẳng.
 
“Tuy nhiên, do cắt giảm về nhân sự và tài chính, việc duy trì hoạt động ngày càng trở nên khó khăn hơn.”
 
Bộ Tư pháp cho hay họ đã trục xuất gần 6,000 tội phạm nước ngoài trong năm ngoái và hơn 44,000 người kể từ năm 2010, số liệu này bao gồm cả những tội nhân bị trục xuất sau khi mãn hạn tù.
 
Phát ngôn viên phát biểu: “Chính phủ đang làm tất cả những gì có thể để trục xuất tù nhân ngoại quốc trong khi họ đang thực hiện án tù hoặc sau khi mãn hạn tù.” 
 
VietHome (Theo Daily Mail)