Phí quốc tịch cho trẻ em ở Anh cao cắt cổ so với các nước khác ở EU

Một nghiên cứu độc lập được thực hiện bởi tổ chức Citizens UK tiết lộ phí quốc tịch cho trẻ em sinh ra và lớn lên ở Anh muốn được đăng ký trở thành công dân Anh cao hơn mười lần so với các nước Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ và nhiều quốc gia EU khác.
 
Bản báo cáo chỉ ra rằng phí quốc tịch cho trẻ em ở Anh – hiện đang ở mức 1,012 bảng cho mỗi trẻ - là cao nhất trong khối EU-15. Ước tính, Bộ Nội vụ kiếm lời được gần 623 bảng trên mỗi đứa trẻ và dự tính có đến 120,000 trẻ em đã và đang lớn lên ở Anh bị ảnh hưởng bởi mức phí này.
 
UK Citizenship certificate and british passport
 
Một vài quốc gia EU như Bỉ và Pháp không áp bất cứ loại phí nào cho những đứa trẻ đủ điều kiện được cấp quốc tịch. Các nước khác như Hà Lan chỉ thu một khoản phí nhỏ để chi trả phát sinh trong quá trình xử lý hồ sơ.
 
Mức phí 1,012 bảng cho mỗi đứa trẻ khiến nhiều gia đình phải mang những món nợ dài hạn, gây ra nhiều căng thẳng trong cuộc sống.
 
Đối với những gia đình không có khả năng chi trả khoản phí này, những đứa con của họ không thể nhận được những hỗ trợ cần thiết và học tại các trường đại học trong tương lai vì khi đó, các em sẽ phải trả mức học phí dành cho sinh viên quốc tế, vốn cao hơn nhiều so với sinh viên trong nước.
 
Vào Ngày Thơ Quốc gia, mùng 4 tháng Mười, những trẻ em bị ảnh hưởng bởi mức phí quốc tịch cao đã có mặt bên ngoài trụ sở Bộ Nội vụ để trình bày những bài thơ do chính các em viết về chủ đề kết nối, “công dân Anh”, v.v. Tập thơ “Children into Citizens” sẽ được chuyển tới Bộ trưởng Nhập cư Caroline Nikes cùng với một lá thư đề nghị mở cuộc thảo luận về vấn đề cắt giảm phí.
 
Bà Sarah Holtam, đồng chủ tịch Hội đồng Citizens UK, phát biểu: “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy những khoản phí này không chỉ quá cao mà còn đắt hơn nhiều so với các quốc gia EU-15 khác. Chúng tôi không thể hiểu nổi tại sao Bộ Nội vụ lại thu phí cao như vậy bất chấp việc nó sẽ làm tổn hại đến những cộng đồng đang sinh sống và làm việc hết mình ở nước Anh.”
 
Bà Fiona Carrick-Davies, thuộc hiệp hội Gia đình & Cộng đồng của trường Surrey Square, bày tỏ: “Hồ sơ nhập cư và xin quốc tịch là mối lo lắng lớn đối với nhiều học sinh của chúng tôi. Hầu hết những đứa trẻ bị ảnh hưởng đều đã sinh sống ở Anh từ khi sinh ra và giờ đây cha mẹ các em – phần lớn là những người có thu nhập thấp – lại buộc phải nỗ lực dành dụm để trả khoản phí quốc tịch quá tốn kém này.
 
Rất nhiều phụ huynh đã buộc phải đi vay nợ và gánh khoản nợ lớn vì họ quyết tâm phải giành được quốc tịch cho con mình, để cho các em có cơ hội bước vào giảng đường đại học mà không phải trả mức học phí cho sinh viên quốc tế khổng lồ.”
 
Bà Anne-Marie Canning, giám đốc tổ chức sinh viên và xã hội thuộc trường Kings College London, nói: “Bộ Nội vụ kiếm lời từ phí quốc tịch đồng nghĩa với việc chúng ta đang đóng sập cánh cửa trước mặt hàng chục ngàn người trẻ tuổi lẽ ra phải có được tương lai tươi sáng, lẽ ra có thể trở thành những bác sĩ, giáo viên, doanh nhân mà nước Anh cần có để cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. 
 
VietHome (Theo Citizens UK)