Công dân Việt Nam từng là nô lệ trẻ em bị từ chối xin tị nạn vào Anh

Trong năm ngoái, khoảng 50 người Việt từng là nô lệ trẻ em đã bị từ chối tị nạn vào Anh sau khi được 18 tuổi.
 
Số liệu từ chính phủ Anh cho thấy chỉ có 54 ứng viên bị từ chối tị nạn trong vòng ba năm từ 2014 đến 2016.
 
Các luật sư cho biết rất nhiều người nhập cư bất hợp pháp nhỏ tuổi đã bị buộc rời khỏi Anh sau khi bị bỏ tù vì các tội danh mắc phải trong thời gian còn là nô lệ.
 
abc
 
Debbie Beadle, giám đốc chương trình của ECPAT UK – một quỹ từ thiện chống nạn nô lệ, cho hay các nạn nhân nhỏ tuổi bị đưa trái phép từ Việt Nam đến Anh đang được coi là những kẻ tội phạm thay vì nạn nhân.
 
Số lượng trường hợp tương tự đang tăng nhanh ở Scotland. Các vụ việc nghi ngờ là buôn người đã nhảy vọt từ 150 vụ vào năm 2016 đến 213 vụ trong năm 2017. Một nửa trong số các nạn nhân đến từ Việt Nam.
 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Scotland, Humza Yousaf bày tỏ hành vi buôn người và lạm dụng là vi phạm nhân quyền, và chính phủ cần coi trọng nhu cầu của các nạn nhân. Cho đến thời điểm này, chính phủ Scotland đã tiêu hơn 3 triệu bảng cho hệ thống dịch vụ hỗ trợ đến năm 2021.
 
Nhưng các chuyên gia cho rằng dù có sự hỗ trợ rõ ràng từ chính quyền Anh, rất nhiều nô lệ người Việt vẫn không dám ra mặt vì sợ bị trục xuất hoặc thậm chí gia đình họ ở quê nhà có thể bị những kẻ buôn người đe dọa.
 
Theo số liệu Chỉ số Nô lệ toàn Cầu từ tổ chức Walk Free, có ít nhất 136,000 nô lệ hiện đại ở Anh, cao hơn 10 lần so với con số chính thức được chính phủ công bố năm 2013.
 
 
VietHome (Theo Asia Times)