Cảnh báo: Cha mẹ phải mang theo giấy khai sinh cho con khi đi du lịch

Giờ đây, các gia đình khi đi du lịch hãy nhớ mang theo giấy khai sinh của trẻ nhỏ, nếu đứa trẻ đó không có cùng họ với bố mẹ.
 
Bộ Nội Vụ đã ra thông báo này trên Twitter, để nhắc nhở các gia đình tránh gặp phải rắc rối ở sân bay. Một cuốn sổ hộ chiếu sẽ là không đủ để chứng minh bạn là bố mẹ của các con mình. Các nhân viên an ninh đôi khi sẽ phải chất vấn bạn thêm một vài câu hỏi nữa.
viethome tin bo noi vu 1
 
Giờ đây trong hành lý du lịch của cả nhà phải có thêm giấy khai sinh của con cái.
Quy định mới này có thể khiến một số gia đình thấy bực bội và phiền toái, nhưng đây là một biện pháp giúp Bộ Nội Vụ ngăn ngừa tình trạng buôn bán trẻ em, lạm dụng tình dục trẻ em và những hình thức phạm tội khác.
 
Nhiều trẻ nhỏ không có cùng họ với bố mẹ mình vì những lí do nào đó, chẳng hạn như mẹ không đổi họ theo họ của bố khi kết hôn. Bố mẹ hoặc người giám hộ thậm chí còn không kết hôn và có họ khác nhau. Hoặc những đứa trẻ được nhận làm con nuôi thì phải có giấy tờ chứng minh khi ra làm thủ tục ở sân bay.
Không phải ai cũng đồng tình với sự chu toàn của bộ nội vụ. Một người dùng Twitter viết: "Tôi không thích quy định này. Tôi và chồng mang họ khác nhau. Con trai tôi theo họ bố. Chuyện vợ chồng khác họ là điều  bình thường ở thế kỉ 21 này. Bộ Nội Vụ đúng là nhảm nhí". 
 viethome tin bo noi vu 2

Con khác họ mẹ là điều bình thường ở các nước khác, nhưng lại bất thường ở Anh.

Những người khác bộc lộ sự lo lắng khi phải mang theo giấy tờ quan trọng khi đi du lịch: "Đùa à? Tôi sẽ không mang giấy khai sinh của cả nhà khi đi nước ngoài đâu nhé. Chính xác là họ đang muốn thiết lập cái gì ấy nhỉ? Chúng tôi có giấy tờ hợp lệ rành rành ra đây mà còn chưa đủ à?
 
Năm ngoái, có khoảng 60,000 gia đình đã bị chặn lại ở chốt an ninh sân bay vì bố mẹ không mang cùng họ với đứa trẻ. Đổi tên trên hộ chiếu là một vấn đề rắc rối, do đó bạn hãy làm đúng ngay từ đầu. Nếu đổi tên vì lí do kết hôn hay li dị, thì nên đổi trước khi đặt vé máy bay. Nếu tên trên vé khác với tên trong hộ chiếu thì chắc chắn bạn không thể lên máy bay được. Việc gia hạn hộ chiếu online sẽ tốn 75.50 bảng, thời hạn 10 năm. Nếu gửi qua bưu điện sẽ tốn 85 bảng. 
 Viet Home (theo Express)