Bộ trưởng Bộ Nội vụ công bố lộ trình xin visa khởi nghiệp mới

Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo những người muốn bắt đầu kinh doanh ở Anh sẽ có thể nộp đơn xin loại visa “khởi nghiệp” mới.
 

s300 home office

 
Lộ trình mới sẽ giúp thu hút nhiều hơn những nhà kinh doanh tài năng và quy trình xử lý visa sẽ nhanh chóng thuận tiện hơn. Lộ trình mới này sẽ thay thế lộ trình visa không bao gồm những người mới tốt nghiệp như hiện tại và tạo cơ hội cho những nhà khởi nghiệp có năng lực.
 
Để xin visa, người nộp hồ sơ cần xin xác nhận từ một trường đại học hoặc một nhà tài trợ có uy tín.
 
Các doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc tạo công ăn việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Anh và những thay đổi mới được công bố này sẽ giúp đảm bảo vị trí là điểm đến hàng đầu cho các tài năng trên khắp thế giới của Anh quốc.
 
Lộ trình visa mới được thiết kế theo lời khuyên từ Hội đồng Tư vấn Nhập cư và những phản hồi từ các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ và chứng khoán.
 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sajid Javid nói: “Nước Anh có thể tự hào rằng chúng tôi là những người đứng đầu trong lĩnh vực công nghệ và sáng tạo, nhưng chúng tôi muốn hành động nhiều hơn nữa để thu hút nhiều nhà kinh doanh đến với nước Anh và hệ thống nhập cư của chúng tôi đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ này.
 
“Đó là lý do vì sao tôi xin vui mừng công bố một loại visa mới dành cho những người muốn khởi nghiệp ở Anh. Điều này sẽ giúp chúng tôi có thể tiếp tục thu hút những nhân tài từ trên khắp thế giới và duy trì vị trí là điểm đến hàng đầu cho các doanh nghiệp.”
 
Động thái mới nhất này nằm trong kế hoạch cải tổ hệ thống visa của Anh  - bao gồm mục tiêu tăng gấp đôi lượng visa cho phép cấp theo lộ trình thu hút nhân tài đến 2,000 visa mỗi năm -  và thể hiện cam kết của chính phủ sẽ biến nước Anh thành một quốc gia năng động cởi mở và giao thương toàn cầu.
 
Lộ trình mở rộng này sẽ bắt đầu được áp dụng từ mùa xuân năm 2019 và các thông tin cụ thể sẽ tiếp tục được công bố.
 
 
VietHome (Theo Gov.uk)