Ba yêu cầu ‘đơn giản’ dành cho công dân EU muốn lưu lại Anh

muốn tiếp tục sống tại Anh sau Brexit.
 
download
 
Ông Sajid Javid nói quan điểm của chính phủ là cấp, thay vì từ chối, quyền lưu lại Anh.
 
Mọi người sẽ được yêu cầu nộp giấy tờ căn cước, tiền án và nơi sinh sống ở Anh.
 
Câu trả lời của họ sẽ được kiểm tra trên hệ thống dữ liệu của chính phủ và quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra rất nhanh chóng.
 
Toàn bộ quy trình này được thực hiện trực tuyến và thông qua ứng dụng dành cho điện thoại thông minh. Ông Javid cũng cho hay mọi bước thủ tục sẽ vô cùng đơn giản và hầu hết quyết định sẽ được thông báo trong vòng tối đa hai tuần.
 
Trong bài phát biểu trước hội đồng Thượng viện, ông Javid cho biết hồ sơ đăng ký chỉ bị từ chối khi có lý do chính đáng.
Bộ Nội vụ cho hay việc kiểm tra hồ sơ tiền án chỉ cân nhắc những “tội trạng nghiêm trọng và lặp lại chứ không quan tâm đến những vé phạt đỗ xe.”
 
Ai cần phải đăng ký để được lưu lại Anh?
 
Chương trình trị giá 170 triệu bảng trên là bắt buộc đối với mọi công dân châu Âu sống tại Anh – và chính phủ dự đoán sẽ nhận được tổng cộng 3.5 triệu hồ sơ đăng ký.
 
Các công dân châu Âu và gia đình của họ, những người tới Anh được năm năm tính tới cuối năm 202, sẽ được phép đăng ký lưu lại Anh. Điều này đồng nghĩa với việc họ được phép tự do sinh sống và làm việc tại Anh vô điều kiện.
 
Những người đã tới anh nhưng chưa lưu lại đủ năm năm tính tới ngày 31 tháng Mười Hai năm 2020 có thể tiếp tục ở lại cho đến khi đủ thời hạn kể trên, và sau đó họ có thể đăng ký.
 
Chương trình áp dụng với cả công dân Thụy Điển, Iceland, Liechtenstein và Na-uy.
 
Phí đăng ký là bao nhiêu?
 
Phí đăng ký là 65 bảng đối với người lớn và 32.50 bảng đối với trẻ em và miễn phí cho các công dân châu Âu đã có nơi cư trú cố định hoặc quyền lưu trú vĩnh viễn ở Anh.
 
Những người đăng ký sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tiền án (nếu có, và tải một bức ảnh chân dung.
 
Quy trình đòi hỏi xác nhận danh tính và quốc tịch bằng cách sử dụng hộ chiếu, thẻ căn cước hoặc những giấy tờ có giá trị khác. Việc này có thể được thực hiện thông qua ứng dụng điện thoại thông minh hoặc thư tín.
 
Chương trình sẽ bắt đầu từ bao giờ?
 
Chính phủ hy vọng có thể bắt đầu thử nghiệm trong một vài tuần tới và mọi người có thể bắt đầu đăng ký vào mùa thu.
 
Ông Javid nói ông muốn quy trình được hoàn thiện vào đầu năm tới và ông cũng muốn tránh số lượng hồ sơ tăng đột biến khi nước Anh chính thức rời EU vào tháng Ba.
 
Chương trình sẽ được hoạt động trong ít nhất hai năm sau ngày Brexit chính thức có hiệu lực, có thể là tới khoảng tháng Sáu năm 2021.
 
Một vài thông tin khác
  • Những người đăng ký không có điện thoại thông minh hay máy tính có thể điền đơn đăng ký trực tuyến tại các thư viện hoặc trung tâm liên lạc đặc biệt.
  • Những người không thể tiếp cận hoặc không thể sử dụng máy tính sẽ được trợ giúp và có thể được các nhân viên cục di trú thăm viếng tận nhà.
  • Người đăng ký cũng sẽ nhận được hỗ trợ dịch thuật.
  • Công dân Cộng hòa Ai-len không cần phải đăng ký nhưng vẫn có thể đăng ký nếu muốn.
 
 
VietHome (Theo BBC)