Đảng Lao động yêu cầu đóng cửa trung tâm tạm giữ người nhập cư Yarl’s Wood và Brook House

Bà Diane Abbott hứa sẽ chấm dứt chính sách thiếu thân thiện của thủ tướng Theresa May.
 
abbott
 
Theo bà Diane Abbott, đảng Lao động tuyên bố sẽ chấm dứt cách tiếp cận thiếu thân thiện của bà Theresa May đối với vấn đề nhập cư bất hợp pháp sau khi vụ việc 63 công dân Windrush bị trục xuất sai luật được tiết lộ.
 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ đảng đối lập tuyên bố bà muốn đóng cửa các trung tâm tạm giữ người nhập cư bất hợp pháp Yarl’s Wood và Brook House, đồng thời, đặt giới hạn thời gian tạm giữ là 28 ngày.
 
Bà Abbott nói đảng Lao động sẽ sử dụng khoản chi 20 triệu bảng mỗi năm vốn được dùng cho các trung tâm trên vào các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân nạn nô lệ hiện đại, buôn người và bạo lực gia đình.
Theo như các kế hoạch của bà, những công ty tư nhân sẽ bị cấm điều hành trung tâm tạm giữ nhập cư.
 
“Vụ bê bối Windrush cho thấy vấn đề nghiêm trọng trong chính sách thiếu thân thiện của bà Theresa May – đó không phải một tai nạn – đó là hệ quả trực tiếp của chính sách,” bà nói.
 
“Chính phủ do Đảng Lao động cầm quyền tiếp theo sẽ đập tan tất cả hệ thống luật nhập cư đã được tạo nên để hỗ trợ chính sách đó. Chúng tôi sẽ bãi bỏ tất cả hướng dẫn của Bộ Nội vụ để thi hành chính sách, và chúng tôi sẽ xóa sổ những quy định bắt buộc các chủ nhà, người thuê lao động và các đối tượng khác phải thực thi chính sách nhập cư nói trên.”
 
Bà Abbott cũng yêu cầu chính phủ hồi phục lại toàn bộ quyền công dân cho các công dân thuộc khối Liên hiệp chung.
 
Ngày hôm qua, 15/5, ông Sajid Javid thú nhận tổng cộng 63 công dân thuộc thế hệ Windrush đã bị trục xuất nhầm.
 
 
VietHome (Theo Huffington Post)