Bộ Nội vụ đặt chỉ tiêu trục xuất đối với những người không có quyền lưu lại Anh

windrush

Một báo cáo hồi năm 2015 tiết lộ Bộ Nội vụ đã đặt chỉ tiêu trục xuất dưới hình thức ra đi tự nguyện đối với những cá nhân không có quyền lưu lại nước Anh.
 
Trong cuộc điều trần trước hội đồng Hạ viện về vấn bê bối Windrush, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Amber Rudd phủ nhận việc Bộ Nội vụ đã đặt ra các chỉ tiêu.
 
Nhưng một báo cáo điều tra của năm 2015 cho thấy Bộ Nội vụ thực sự đã đặt ra định mức trục xuất dưới hình thức ra đi tự nguyện đối với những người không thể ở lại Anh một cách hợp pháp.
 
Hội đồng cảnh giới biên giới và nhập cư đã tiến hành thanh tra việc trục xuất và cho biết các mục tiêu đã được định ra trong năm 2014/15 và 2015/17, sau đó các định mức này được phân bổ cho 19 đội di trú và kiểm soát cửa khẩu (ICE) trên khắp nước Anh.
 
BBC là kênh đầu tiên đưa ra thông tin về những chỉ tiêu và cách phân bổ chỉ tiêu.
 
Vào ngày thứ Tư, 25 tháng Tư, bà Rudd nói bà không hề biết đến những định mức trên và Bộ Nội vụ cho biết họ “việc đưa ra quyết định một cách tùy tiện nhằm đạt định mức chưa bao giờ nằm trong chính sách” của bộ.
 
Trong phiên thảo luận, nghị viên Đảng Lao động Yvette Cooper, người đứng đầu hội đồng, đã trực tiếp hỏi bà Rudd định mức trục xuất được đặt ra từ khi nào.
 
Bà Rudd trả lời: “Chúng tôi không hề đặt ra chỉ tiêu trục xuất.”
 
“Nhưng Bộ đã làm như vậy,” bà Cooper đáp trả.
 
Bà Rudd đáp: “Tôi không biết bà đang nói về chuyện gì.”
 
Khi bà Cooper giải thích có những chứng cứ trước đây từ Bộ Nội vụ cho thấy có các định mức cho việc trục xuất, bà Rudd đã nói thêm: “Tôi chưa từng được nghe về lời khai này, tôi không rõ nó ra sao, nếu ý bà muốn nói liệu chúng tôi có lên kế hoạch về số lượng người được trục xuất hay không, tôi xin trả lời đó không phải là cách chúng tôi làm việc.
 
“Tôi nghĩ đó là việc làm đúng đắn, tôi biết ở đây chúng ta đang bàn luận về Windrush, những người di cư đến đây một cách hợp pháp, nhưng khi nói đến những người nhập cư bất hợp pháp, việc chúng tôi cố gắng trục xuất họ là hoàn toàn đúng đắn.”
 
Bà Cooper nói: “Nếu thực sự có chỉ tiêu trục xuất ở Bộ Nội vụ và hai người chịu trách nhiệm lại không biết về điều đó thì sự việc này thực sự nghiêm trọng.
 
“Điều đó có nghĩa hệ thống vô cùng lỏng lẻo.”
 
Bà Cooper cho rằng lời nói của bà Rudd là vô nghĩa và yêu cầu “một câu trả lời hợp lý.”
 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ bày tỏ hối hận vì đã không thể kiểm soát mức độ nghiêm trọng của bê bối Windrush kịp thời.
 
Bà Rudd và cấp trên của mình là Thủ tướng Theresa May hiện đang phải đối mặt với áp lực lớn sau khi những cư dân đã đến nước Anh nhiều thập kỷ trước sau Chiến tranh Thế giới II lại không có được những giấy tờ chứng thực tình trạng cư trú của họ dù họ lưu lại quốc gia này hoàn toàn hợp pháp.
 
Bà Rudd nói trước các nghị viên rằng từ vài tháng trước, bà đã biết sẽ có những rắc rối xảy ra.
 
Nhưng bà nói thêm: “Tôi thực sự vô cùng hối tiếc tôi đã chỉ coi đó là những vấn đề riêng lẻ cần được giải quyết. Cho đến gần đây tôi mới nhận ra đó là vấn đề mang tính hệ thống.”
 
Jeremy Corbyn đã kêu gọi bà Rudd từ chức vì vụ bê bối Windrush và cho rằng bà đã kế thừa một chính sách thất bại rồi lại tiếp tục khiến nó trở nên tồi tệ hơn.
 
 
VietHome (Theo Evening Standard)