Nhân viên các quán ăn Scotland bị bắt trong chiến dịch tìm kiếm lao động bất hợp pháp

Bốn cửa hàng đang phải đối mặt với án phạt tổng cộng lên đến 160,000 bảng, trừ khi họ có thể đưa ra giấy tờ thích hợp chứng minh quyền lao động.
 

Cảnh sát nhập cư đã bắt tám lao động tình nghi bất hợp pháp sau khi tiến hành kiểm tra bốn cửa hàng bán đồ ăn mang về.

Vào tối thứ Năm, ngày 15 tháng Ba, cảnh sát thuộc cục di trú đã tới các cửa hàng ở Hamilton, Hawick và Larkhall sau khi nhận được các thông tin mật báo.
 

Bộ Nội vụ cho biết bốn cửa hàng kinh doanh trên hiện đang phải đối mặt với án phạt tổng cộng lên đến 160,000 bảng, trừ khi chủ cửa hàng có thể giao nộp các giấy tờ chứng minh lao động hợp pháp.

Tại cửa hàng Tandoori Hut ở Hamilton, South Lanarkshire, khi kiểm tra vào lúc 8 giờ tối, cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông Ấn Độ vì vi phạm luật nhập cư.
 

Đó là một người đàn ông 26 tuổi lưu lại Anh quá thời hạn visa sinh viên và một người 30 tuổi nhập cư bất hợp pháp vào Anh.

tandooriHai người đàn ông bị bắt giữ tại cửa hàng Tandoori Hut ở Hamilton
 

Tại cửa hàng đồ ăn nhanh Istanbul ở Hawick, cảnh sát ập đến vào lúc 6 giờ tối và bắt được ba người đàn ông Ấn Độ. Họ bị buộc tội làm việc bất hợp pháp.

Trong ba người, một người 25 tuổi và một người 32 tuổi đã ở lại quá hạn visa sinh viên còn một người 32 tuổi khác đã đến Anh bất hợp pháp.
 

Cảnh sát còn tìm thấy các lao động tình nghi bất hợp pháp ở hai cửa hàng Seven Spices lúc năm giờ chiều.

Tại cửa hàng Seven Spices ở Larkhall, South Lanarkshire, một người đàn ông Ấn Độ 38 tuổi lưu trú quá hạn visa sinh viên và một người Pakistan 42 tuổi lưu trú quá hạn visa thăm viếng đã bị bắt giữ.
 

Tại cửa hàng Seven Spices ở Hamilton, một người Pakistan 30 tuổi quá hạn visa sinh viên cũng bị bắt.

Ian Tyldesley, thuộc Cục Di trú Scotland, cho biết: “Chúng tôi sẵn lòng làm việc với các cửa hàng kinh doanh để giải thích các thủ tục kiểm tra trước khi thuê lao động nhằm xác định liệu một người có quyền làm việc ở Anh hay không. Nhưng đối với những cửa hàng chọn cách lờ đi các quy định này, lời nhắn gửi của chúng tôi rất rõ ràng – chúng tôi sẽ xử phạt và các bạn sẽ phải đối mặt với khoản phạt hành chính khổng lồ.”
 

“Lao động bất hợp pháp mang lại nhiều hậu quả; nó tước đi cơ hội của của những người kinh doanh chân chính, gay tổn hại đến những người tìm việc làm hợp pháp và làm thâm hụt ngân sách công. Tôi khuyến khích bất cứ ai có thông tin cụ thể và chi tiết về các vụ việc vi phạm luật nhập cư hãy liên hệ với chúng tôi.”

7 spicesMột người đàn ông 30 tuổi bị bắt giữ tại cửa hàng Seven Spices ở Hamilton
 

Các thông cáo cảnh báo các chủ cửa hàng sẽ phải chịu một khoản phạt tài chính lên đến 20,000 bảng trên mỗi lao động bất hợp pháp trừ khi họ có thể đưa ra các giấy tờ chứng minh phù hợp, ví dụ như hộ chiếu còn hạn hoặc giấy xác nhận quyền làm việc của Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ cũng thông báo nếu bằng chứng không được trình lên, cửa hàng đồ ăn nhanh Istanbul có thể phải nộp phạt 60,000 bảng, các cửa hàng Tandoori Hut, Seven Spices ở London Street và Larkhall phải nộp 40,000 bảng và 20,000 bảng là khoản phạt dành cho Seven Spices ở Cadzow Street, Hamilton.
 

Theo Bộ Nội vụ, tất cả những người bị bắt giữ hiện đang ở trong trại tạm giữ chờ trục xuất khỏi nước Anh.

VietHome (Theo Daily Record)