Cảnh sát phát hiện ba người nhập cư trái phép tại một nhà hàng ở Bath

Ba người đàn ông bị phát hiện, có độ tuổi từ 32 đến 55 sẽ sớm bị trục xuất khỏi Anh quốc.

Cảnh_sát_phát_hiện_ba_người_nhập_cư_trái_phép_tại_một_nhà_hàng_ở_Bath.jpg

Cảnh sát phát hiện ba người nhập cư trái phép tại một nhà hàng ở Bath

Được biết, mới đây cảnh sát đã phát hiện ba người đàn ông mang quốc tịch Bangladesh nhập cư trái phép vào Anh quốc tại một nhà hàng có tên Bengal Brasserie trên đường Milsom, Bath.

Vào ngày mùng 5 tháng Mười vừa qua, các sĩ quan cảnh sát cùng các cán bộ phòng xuất nhập cảnh đã bất ngờ tới kiểm tra nhà hàng đồ ăn Ấn Độ này. Tại đây, họ đã phát hiện ba người đàn ông trên tại nhà hàng trên mà không hề có bất kỳ một loại giấy tờ lao động hay cư trú hợp pháp nào trên người. Cảnh sát đã tiến hành bắt giữ cả ba người đàn ông trên và dự kiến sẽ trục xuất họ về nước trong thời gian tới. 

Theo thông tin từ phía cảnh sát thì cả ba người đàn ông này(từ 32 đến 55 tuổi) đều có Visa đã quá hạn từ lâu. Hiện tại, họ đang bị giam giữ tại các cơ sở dành cho người nhập cư trái phép trước khi họ bị trục xuất khỏi Anh quốc.

Người phát ngôn của Bộ Nội vụ cho biết: "Các nhân viên của Sở Di trú đã phối hợp cùng với các sĩ quan cảnh sát địa phương thực hiện kiểm tra đột xuất tại nhà hàng Bengal Brasserie, đường Milsom, Bath vào ngày thứ Năm, mùng 5 tháng Mười năm 2017 vừa qua.”

Cảnh_sát_phát_hiện_ba_người_nhập_cư_trái_phép_tại_một_nhà_hàng_ở_Bath_1.jpg

Cảnh sát phát hiện ba người nhập cư trái phép tại một nhà hàng ở Bath

Hiện cảnh sát vẫn chưa đưa ra thông tin về việc liệu ba người đàn ông này có phải nhân viên của nhà hàng trên hay không. Nếu điều này xảy ra thì chủ nhà hàng trên sẽ phải đối mặt với một án phạt tài chính vô cùng nặng nề.

Về phía Bộ Nội vụ, họ tuyên bố chưa thể đưa ra câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào về vụ việc trên trong thời điểm này do đây là hoạt động do phía cảnh sát dịa phương dẫn đầu. Tuy nhiên, phía cảnh sát lại nói rằng họ cũng chỉ là lực lượng hỗ trợ cho “một cơ quan khác” nên cũng không thể đưa ra thêm bất kỳ một thông tin nào về vụ việc này khi được hỏi. Ngoài ra, phát ngôn viên của Hội đồng Bath và Đông Bắc Somerset cũng từ chối đưa ra bình luận về vụ việc này. Bản thân nhà hàng Bengal Brasserie cũng từ chối trả lời tất cả các cuộc gọi đến từ phía các phương tiện truyền thông đại chúng.

Theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì nhà hàng Bengal Brasserie được thành lập vào năm 1987, mở ra với mục đích phục vụ "một loạt các món ăn dân tộc nổi tiếng của Ấn Độ”. Vào đợt kiểm tra cuối cùng của Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm tại nhà hàng này vào tháng Mười năm 2015, họ nhận được mức đánh giá vệ sinh thực phẩm là 5.


VietHome (Theo Bath Chronicle)