Mới đây, Bộ Nội vụ Anh đã chính thức công bố một số cải cách về Cơ chế Tham chiếu quốc gia – cơ chế nhằm hỗ trợ xác định nạn nhân tiềm năng của nạn buôn người, trong đó có nêu rõ những thay đổi lớn trong việc hỗ trợ và ủng hộ các chuyên gia vận động cho nạn nhân là trẻ em.
Những đổi mới tiến bộ trong việc hỗ trợ các nạn nhân của nô lệ hiện đại
Theo đó, vào hôm thứ Năm vừa qua (ngày 26 tháng Mười), Bộ Nội vụ có đưa ra một số viện pháp mới được thiết kế nhằm cải thiện quá trình xác định cũng như hỗ trợ nạn nhân của nạn buôn người và nô lệ hiện đại. Các biện pháp này chính thức được bà Sarah Newton, Bộ trưởng Bộ Tội phạm, An toàn và Người dễ bị tổn thương, công bố.
Được biệt, trong một cuộc tranh luận về Chế độ nô lệ hiện đại tại Hạ viện, bà Bộ trưởng đã giới thiệu nhiều điểm mới trong Cơ chế Tham chiếu quốc gia - National Referral Mechanism (NRM). Những điểm mới này sẽ giúp cải thiện thời gian cần thiết để tiếp cận các nạn nhân, thành lập các trung tâm có thể hỗ trợ nạn nhân tiềm năng ngay lập tức cũng như tăng thời gian cung cấp nơi trú ẩn cho nạn nhân lên thành 6 tháng. Đối với những nạn nhân chuyển ra khỏi nơi trú ẩn do chính phủ cung cấp, họ sẽ được tổ chức phi chính phủ có tên Đội quân Cứu tế - Salvation Army hỗ trợ kịp thời.
Ngoài ra, chính phủ Anh cũng sẽ cho thành lập các cơ sở Vận động vì nạn nhân buôn người là trẻ em độc lập - Independent Child Trafficking Advocates trên khắp cả nước. Đây được kỳ vọng sẽ là nơi cung cấp các hỗ trợ chuyên môn và hoạt động vì lợi ích của những trẻ em là nạn nhân của buôn bán người và bóc lột lao động. Hiện tại các cơ sở này đã xuất hiện và được đưa vào hoạt động ở xứ Wales, Hampshire và Greater Manchester.
Những hành động mang tính tiên phong
Bộ trưởng Bộ Tội phạm, An toàn và Người dễ bị tổn thương, bà Sarah Newton cho biết:
“Nô lệ hiện đại là một tội ác man rợ, nó hủy hoại cuộc sống của những cá nhân dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.”
“Chính phủ Anh đã và đang có những hành động mang tính tiên phong trên toàn thế giới về giải quyết vấn đề này. Chúng tôi muốn khẳng định rõ ràng rằng những nạn nhân bị xâm hại về phúc lợi xã hội và những nạn nhân tiềm năng là tất cả những gì chúng tôi quan tâm.”
“Những cải cách vừa được công bố hôm nay là một bước tiến quan trọng trong việc cải thiện sự hỗ trợ và bảo vệ dành cho nạn nhân, giúp họ hòa nhập vào xã hội sau những khó khăn mà họ phải trải qua cũng như ngăn chặn nguy cơ họ bị buôn bán trở lại.”
Tăng cường hỗ trợ nạn nhân nô lệ hiện đại
Theo như những đổi mới vừa được công bố thì thời gian mà các nạn nhân đã được xác định có để tiếp cận với các hỗ trợ như nơi ở, tham vấn tâm lý, tư vấn bởi các chuyên gia cũng như vận động sẽ được tăng từ 14 ngày lên thành 45 ngày. Điều này giúp cho việc chăm sóc hỗ trợ các nạn nhân trở nên hiệu quả và linh hoạt hơn. Về cơ bản, ngoài khoảng thời gian 45 ngày mà các nạn nhân đã có từ trước khi nhận được quyết định cuối cùng của các cơ quan chức năng thì với quy định mới, họ sẽ nhận được các hỗ trợ trong vòng ít nhất là 90 ngày.
Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ cho thiết lập các “cơ sở an toàn” sử dụng ngân quỹ quốc gia, nhằm hỗ trợ nạn nhân thoát khỏi áp bức bóc lột trong các trường hợp khẩn cấp trong vòng 3 ngày trước khi ra quyết định có nên đưa họ vào Cơ chế Tham chiếu quốc gia hay không.
Những thay đổi này được kỳ vọng sẽ đem lại hiệu quả hoạt động rõ rệt cho Cơ chế Tham chiếu quốc gia cũng như làm tăng nhận thức của công chúng về Đạo Luật Nô lệ hiện đại lần đầu tiên có mặt trên thế giới vào năm 2015 tại Anh quốc. Vào năm 2016, đã có khoảng 3,804 nạn nhân được đưa vào Cơ chế tham chiếu quốc gia, tăng lên rất nhiều lần so với con số 714 vào năm 2010. Ngoài ra, cũng theo những ghi nhận vào năm 2016, đã có 1,440 nạn nhân tiềm năng là người trưởng thành được tiếp nhận các dịch vụ chăm sóc của chính phủ.
Theo đó, các điểm đổi mới được công bố vào ngày Năm vừa qua (ngày 26 tháng Mười) bao gồm:
• Dịch vụ dành cho các cá nhân được xác định là nạn nhân của nô lệ hiện đại sẽ được cung cấp trong vòng 6 tháng, sau khi họ chuyển từ quá trình hỗ trợ sang quá tình chuyển đổi, sẽ được cung cấp bởi tổ chức phi chính phủ Đội quân Cứu tế - Salvation Army cung cấp.
• Chính phủ sẽ kết hợp làm việc với chính quyền địa phương nhằm tìm ra biện pháp hành động tối ưu dành cho nạn nhân để họ có thể hòa nhập trở lại với cộng đồng và tiếp cận các dịch vụ tại địa phương.
• Đồng chỉnh các tỷ lệ phương án sinh nhai được cung cấp cho các nạn nhân của nô lệ hiện đại đối với những nội dung cung cấp cho người xin tị nạn.
VietHome (Theo Gov.uk)