Cảnh sát bắt giữ 11 người nằm trong đường dây buôn bán người trái phép tại Anh

Vừa qua, các sĩ quan cảnh sát thuộc Phòng quản lý xuất nhập cảnh đã tiến hành thực hiện một loạt các cuộc đột kích bất ngờ trong đêm nhắm vào một số địa điểm bị tình nghi có liên quan tới hoạt động buôn bán người trái phép tại Anh quốc.

Cảnh_sát_bắt_giữ_11_người_nằm_trong_đường_dây_buôn_bán_người_trái_phép_tại_Anh.jpg

Cảnh sát bắt giữ 11 người nằm trong đường dây buôn bán người trái phép tại Anh

Theo đó, những địa điểm mà lực lượng này nhắm tới nằm chủ yếu ở các khu vực London, Birmingham và Gateshead. Cảnh sát đã tiến hành bắt giữ nhiều cá nhân do nghi ngờ họ là thành viên của các băng đảng tội phạm có tổ chức chuyên buôn lậu người trái phép vào Anh quốc bằng các phương tiện và đường dây bí mật.

Theo ghi nhận từ phía cảnh sát, đã có tổng cộng 11 cá nhân bị bắt giữ sau cuộc đột kích quy mô này. Cảnh sát cho biết phần lớn những cá nhân bị bắt giữ đều mang quốc tịch Afghanistan, Pakistan và Việt Nam. Bên cạnh đó, tại cùng thời điểm với cuộc đột kích này, đã có hơn 15 đối tượng khác bị bắt giữ trong một cuộc truy quét tương tự tại Bulgaria và Bỉ. Trong số 15 người này có 7 người bị bắt tại Bulgaria và 8 người bị bắt tại Bỉ, tất cả đang phải chịu những cáo buộc có liên quan đến việc đưa người nhập cư vào châu Âu trái phép.

Được biết, đây là một cuộc đột kích diện rộng nằm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Nội vụ Anh quốc, với sự tham gia của hơn 200 sĩ quan cảnh sát tinh nhuệ, còn được gọi dưới cái tên cuộc đột kích Halifax. Băng đảng buôn lậu người bị triệt phá lần này là một tổ chức chuyên dàn xếp các phi vụ vận chuyển người trái phép từ khắp các nước châu Âu vào Anh quốc trên những chiếc xe tải được trang bị đặc biệt.

Ngoài ra, cảnh sát cũng công bố thêm một số thông tin về 11 cá nhân bị bắt sau cuộc đột kích trên như sau:

  • Trong số những người bị bắt có bảy người tới từ London, hai người tới từ Birmingham và hai người trú ngụ tại Gateshead. Tất cả đang bị tình nghi có tham gia vào hoạt động đưa người vào Anh một cách bất hợp pháp.
  • Một trong số những người hiện đang sinh sống tại London đã vi phạm luật nhập cư

Ông Steve Dann, Giám đốc Phòng điều tra tội phạm, tài chính cho biết băng nhóm tội phạm mới bị triệt phá này là “một mạng lưới vô cùng tinh vi nhằm lách qua được hàng rào hệ thống kiểm soát nhập cư ở Anh”

"Việc buôn lậu người là một hoạt động thương mại tàn ác và nguy hiểm, khi mà những cá nhân dễ bị tổn thương nhất trong xã hội bị coi là những món hàng không hơn không kém.”
“Khi bị rơi vào vòng vây của những băng đảng này, nạn nhân sẽ bị khai thác như những nô lệ hiện đại – trong đó bao gồm việc bị ép lao động khổ sai và kinh doanh tình dục bất hợp pháp.”



VietHome (Theo BBC News)