Chủ nhà hàng bị cấm kinh doanh 7 năm do thuê mướn nhân viên trái phép

Vừa qua, chủ một cơ sở kinh doanh ăn uống ở Berkshire đã bị cơ quan chức năng địa phương truất quyền kinh doanh sau khi phát hiện cơ sở này có sử dụng lao động không có đầy đủ giấy phép kèm theo.

Dịch_vụ_phá_sản_Anh_quốc.jpg

Dịch vụ phá sản Anh quốc

Theo đó, bà Rokeya Monir, giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Nawab Lounge, có địa điểm kinh doanh là một nhà hàng Ấn Độ có tên Nawab ở Thatcham, Berkshire đã nhận được lệnh cấm tham gia các hoạt động điều hành với tư cách là giám đốc kinh doanh trong vòng 7 năm liền do có hành vi sử dụng ba nhân viên là người lao động bất hợp pháp. Lệnh cấm này được thực hiện bắt đầu từ ngày 28 tháng Chín năm 2017 vừa qua.

Được biết, sự vụ này được điều tra bởi các nhân viên đến từ Sở Di trú thuộc Bộ Nội vụ kết hợp với các nhân viên tại Dịch vụ phá sản. Theo như thông tin mà chúng tôi nhận được thì vào tháng Một năm 2015, các nhân viên thuộc Sở Di trú – Bộ Nội vụ Anh đã bất ngờ tới khám xét cơ sở kinh doanh trên và phát hiện ra ba nhân viên không có giấy phép lao động đang làm việc tại đây. Do đó, Bộ Nội vụ đã gửi một lá thư cùng án phạt lên tới 30,000 bảng cho chủ nhà hàng này. Vào ngày 27 tháng Hai cùng năm đó, các nhân viên thuộc Bộ Nội vụ đã tới trụ sở công ty Nawab Lounge để chính thức thông báo về án phạt trên và việc thanh toán đáng ra phải được hoàn thành muộn nhất là vào ngày 31 tháng Ba năm 2015. Tuy nhiên, vào ngày mùng 5 tháng Tám năm 2015, khi còn chưa thanh toán số tiền phạt mà Bộ đưa ra thì công ty này đã bất ngờ tuyên bố phá sản và giải thể.

Ông David Brooks, một điều tra viên thuộc Dịch vụ Phá sản cho biết: “Dịch Vụ Phá sản sẽ nghiêm túc theo đuổi đến cùng đối với những giám đốc công ty còn nợ tiền phạt của chính phủ do từng có hành vi vi phạm luật loa động và nhập cư. Chúng tôi sẽ luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan để làm sáng tỏ những vụ việc như thế này.”

Theo các nguồn tin bên lề thì giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Nawab Lounge, Rokeya Monir, 49 tuổi, là người chủ đứng tên duy nhất của công ty được thành lập vào tháng Mười năm 2013 này. Cơ sở kinh doanh chính của công ty là tại một nhà hàng đồ ăn nhanh Ấn Độ cùng tên ở The Broadway, Thatcham, Berkshire. Bà Monir, có đăng ký cư trú tại Battery Hill, Winchester và sinh ngày 25 tháng Bảy năm 1968.

Khi nhận lệnh cấm này, trong vòng 7 năm tới, bà Monir sẽ phải tuân thủ các điều khoản sau:

• Không được phép hoạt động như giám đốc của bất kỳ một công ty nào
• Không được tham gia trực tiếp hay gián tiếp vào các công việc quảng bá, thành lập hay quản lý bát kỳ một công ty liên doanh hay hữu hạn nào
• Không được phép trở thành người tiếp nhận tài sản của công ty

Lệnh cấm trên tương đương với các quy tắc hành chính công vụ nhưng không có liên quan tới các thủ tục tố tụng tại toàn án. Ngoài ra, người chịu lệnh cấm này còn phải tuân thủ theo một loạt các hạn chế khác được nêu ra tại đây.



VietHome (Theo Gov.uk)